Dùng xe tải chở hàng tấn đường và thuốc lá lậu qua biên giới

Chủ Nhật, 26/07/2015 19:02  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Ngày 26-7, Đội quản lý thị trường số 8 (thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình PhướcBình Phước) đã bàn giao đối tượng Võ Vi Huy (SN 1982, quê Đồng Nai) cho Công an huyện Bù Đốp để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu.

 
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 22 giờ tối 25-7, Đội quản lý thị trường số 8 tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng Võ Vi Huy đang dừng đỗ xe BS: 93H - 9819 tại thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước có dấu hiệu chuyên chở hàng lậu.
Đối tượng Võ Văn Huy và chiếc xe tải chở đường, thuốc lá lậu

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe của Huy đang vận chuyển 8 bao tải màu vàng loại 50kg bên trong có chứa 3.000 bao thuốc lá Hero và 1.000 bao thuốc lá Jet; 2,5 tấn đường không có tem nhập khẩu, xuất xứ Campuchia và Thái lan.

Qua đấu tranh khai thác, Huy khai nhận đang chuẩn bị chở thuê số hàng trên đến nơi tiêu thụ ở thị xã Đồng Xoài. Trong khi chờ đi giao hàng thì bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ.

Công an đang tạm giữ tang vật để điều tra

Hiện Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp Công an huyện Bù Đốp đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử lý đối tượng Võ Vi Huy. Đây là vụ vận chuyển thuốc lá lậu được đánh giá lớn nhất từ trước nay tại huyện Bù Đốp.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đội quản lý thị trường số 8 huyện Bù Đốp đã phát hiện 16 vụ buôn lậu hàng cấm. Trong đó, có 4 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, phạt tiền 4 vụ 58 triệu đồng, tịch thu 250 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, 740 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 3 vụ kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu và 9 vụ vận chuyễn hàng hóa nhập lậu khác như nước ngọt hiệu Mirinda, bia hiệu Angker và đường cát trắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang