Phát hiện vụ giao dịch ma túy khổng lồ giữa lòng Thủ đô

Chủ Nhật, 26/07/2015 18:57  | CAO

|

(CAO) Chiều 25-7, ngay sau khi lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khám phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn, thu giữ tổng cộng 490 bánh heroin.

Trước đó, trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 14-5-2015, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh,  do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47 trực tiếp chỉ đạo.

Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), cầm đầu có liên quan đến nhiều đường dây xuyên quốc gia.

Tổng số tang vật ma túy thu được là 490 bánh heroin

Qua thời gian theo dõi, vào 13 giờ 23-7-2015, Ban chuyên án bắt được 6 đối tượng đang giao nhận hàng tại khu vực gần cầu Phù Đổng thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Các đối tượng gồm có: Nguyễn Quốc Hùng , Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, trú tại Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) , Nghiêm Quốc Dũng (30 tuổi, trú tại P. Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Tuyến (44 tuổi, quê ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên), Đàm Việt Thắng (48 tuổi) và Lộc Minh Đức (37 tuổi, cùng trú tại Văn Lãng, Lạng Sơn).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen tới các đơn vị: Phòng 3, Phòng 1 và Phòng 8 Cục CSĐTTP về ma túy (C47); một số đơn vị thuộc Tổng cục An ninh; Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình; Phòng CSĐTTP về ma túy Công an thành phố Hà Nội; Phòng Phòng, chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

* Thông tin chi tiết về vụ án, quý bạn đọc có thể theo dõi trên báo CATP vào ngày mai (27/07/2015)

Bình luận (0)

Lên đầu trang