Thầy cô giáo bán ma túy "đá" cho học sinh

Thứ Năm, 23/07/2015 13:29  | Hồng Vân

|

(CAO) Ngày 22-7, cảnh sát tỉnh Surat Thani (Thái Lan) cho biết vừa bắt giữ hai giáo viên và hai người khác vì bán ma túy "đá" cho học sinh.

Hai giáo viên này gồm cô Supaporn Buapetch (36 tuổi) và thầy Apichart Sornnucha (29 tuổi) đang giảng dạy ở một trường trung học tư thục ở huyện Ban Na San, tỉnh Surat Thani.

Cảnh sát cho biết họ tiến hành vụ bắt giữ sau khi nhận được đơn tố giác của một giáo viên công tác tại trường trung học tư thục trên. Cuộc điều tra sau đó cho thấy cô Supaporn Buapetch và thầy Apichart Sornnucha đã tham gia đường dây bán lẻ ma túy "đá" cho học sinh ngay trước cổng trường.

.Cô giáo Supaporn Buapetch (thứ hai bên phải) cùng chồng (áo đỏ) và thầy Apichart Sornnucha (ngồi thứ hai bên trái) đang bị cảnh sát thẩm vấn ngay tại trường học - Ảnh: Bangkok Post

Cô Supaporn Buapetch bị bắt giữ khi đang giao 240 viên ma túy "đá" cho một cảnh sát đóng giả người mua ma túy trước cổng trường học với giá 30.000 baht (khoảng gần 19 triệu đồng). Cô Supaporn Buapetch khai nhận cô còn giấu 50 viên ma túy "đá" gần hàng rào của trường học để thầy Apichart Sornnucha đến lấy đem đi bán.

Cô thừa nhận tất cả số ma túy trên là do chồng cô Thanasak Po-in (34 tuổi) cung cấp. Khám xét nơi ở của Thanasak Po-in, cảnh sát thu giữ 110 viên ma túy "đá". Lần theo lời khai của Thanasak Po-in, cảnh sát đã bắt giữ Somkiat Chaisakul (34 tuổi), thành viên thứ tư trong đường dây bán ma túy "đá".

Cảnh sát cho biết Thanasak Po-in, người đứng đầu đường dây trên, là con trai của một nhà chính trị địa phương. Hắn từng ngồi tù vì tội buôn bán ma túy và được trả tự do cách đây một năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang