Hà Tĩnh:

Xe bán tải chết máy trên đường sắt, bị tàu hàng đâm văng xuống mép núi

Thứ Hai, 09/10/2017 07:46  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc điều khiển xe bán tải băng qua đường dân sinh thì bất ngờ xe bị chết máy, lái xe nhanh chóng bỏ lại xe nhảy ra khỏi ca bin trước khi đoàn tàu lao đến đâm văng xe xuống vực sâu bên cạnh.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 16 giờ, chiều 7-10 trên đường sắt thống nhất Km 393 +700 đường dân sinh thuộc địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó vào thời gian trên, anh Nguyễn Đình Sơn (trú xóm 8 xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang điều khiển xe bán tải BKS: 38C - 09.444 do đi từ đường Hồ Chí Minh băng qua đường sắt km nói trên thì bất ngờ xe hỏng máy trên đường dân sinh. Phát hiện tàu đang đến không kịp cảnh báo xử lý nên anh Sơn đã “bỏ của chạy người” trước khi tàu hàng Nam – Bắc số hiệu HH4 lao đến đâm văng xe xuống mép đường bên cạnh.

Hậu quả chiếc xe bán tải hư hỏng nặng, tàu phải dừng 30 phút để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang