Xe cứu thương lại gây tai nạn chết người

Thứ Hai, 09/10/2017 07:41  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe máy làm một người tử vong.

Vào lúc 21 giờ 50, ngày 6-10, tại đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân, TP.Huế), xe cứu thương BKS: 75C-3079 của Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế do Hoàng Hữu Hà (42 tuổi, ngụ TP.Huế) điều khiển từ đường Hoài Thanh đến đường Trần Thái Tông.

Xe cứu thương trong vụ tai nạn

Khi đến đường Lê Ngô Cát thì xe cứu thương đâm phải xe máy BKS: 75D1-212.27 do anh Đỗ Cao Hóa (SN 1997, ngụ xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Hoá bị ngã xuống đường, chấn thương nặng, tử vong tại chỗ; xe máy nát bét, xe cứu thương hư hỏng nặng.

Trên địa bàn TP.Huế cách đây hơn 2 tháng, một vụ tử vong do tai nạn giao thông cũng liên quan đến xe cứu thương. Lúc 21 giờ 30, ngày 1-8, trên QL1A đoạn thuộc phường An Hòa (TP.Huế), xe cứu thương BKS: 75C- 0723 do Võ Lâm Khang (46 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, phường Phú Hội, TP.Huế) điều khiển đâm phải ông Hoàng Xuân Phát (57 tuổi, ngụ 239 Đào Duy Anh, phường Phú Bình, TP.Huế) đang đi bộ qua đường. Ông Phát bị đa chấn thương và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ xe cứu thương đâm chết người ngày 1-8-2017

Xe cứu thương này là của Trung tâm giám định pháp y tỉnh (Sở Y tế Thừa Thiên – Huế), đang trên đường từ huyện Phong Điền trở về TP.Huế, chở một bác sĩ pháp y đi làm việc trở về, không chở bệnh nhân. Xe BKS: 75C-0723 kiểm định gần nhất ngày 18-1-2017 và có thời hạn kiểm định 6 tháng (đến ngày 17-7-2017). Như vậy xe cứu thương này thời điểm xảy ra tai nạn đã hết hạn kiểm định, chưa kiểm định mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang