Xe đầu kéo cuốn theo 3 cha con đi xe máy vào gầm ở TPHCM

Thứ Ba, 21/06/2022 07:36

|

(CAO) Ba cha con đang chở nhau về còn cách nhà trọ chừng vài trăm mét thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo, hậu quả làm người cha tử vong, người con gái bị thương.

Ngày 21-6, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 cha con thương vong.

Theo đó, khoảng 18 giờ 35 phút chiều tối 20-6, tài xế Lê Thành Quang (63 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe đầu kéo BS: 50H-014.19 trên quốc lộ 1K hướng từ TPHCM đi Bình Dương.

Xe đầu kéo rẽ vào bãi thì va chạm với xe máy.

Khi tới bãi xe có địa chỉ số 216 quốc lộ 1K, thuộc phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức thì tài xế cho xe rẽ phải vào bãi.

Trong lúc ôm cua thì va chạm với xe máy BS: 59X2-159.46 do anh Nguyễn Trung Hiếu (42 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cầm lái chở theo hai con gái là em Nguyễn Phan Yến Hiền (10 tuổi) và em Nguyễn Phan Khánh Vy (7 tuổi).

Chiếc xe máy bị cán nát.

Tai nạn làm chiếc xe máy bị xe đầu kéo cuốn dưới gầm, kéo lê vào trong bãi xe, chiếc xe máy bị cán nát vụn.

Anh Hiếu và bé Hiền bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Hiếu đã tử vong sau đó.

Công an, Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Bình Triệu trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, anh Hiếu ở trọ tại đường số 9, đi làm về rồi đón 2 con. Đang trên đường về còn cách nhà trọ vài chục mét thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang