Kon Tum:

Xe khách chở 30 hành khách bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông

Thứ Sáu, 15/04/2016 09:10  | Chí Dũng

|

(CAO) Khoảng 15 giờ 30 phút ngàt 14-4, một chiếc xe giường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bất ngờ phát hỏa cháy trụi. 30 hành khách trên xe đã kịp thời thoát thân.

Vào thời điểm trên, xe giường nằm mang BKS 51B-10955 chuyên chạy tuyến Quảng Bình – TP Hồ Chí Minh do tài xế Bùi Anh Tuấn (SN 1972) điều khiển, chở trên xe 30 hành khách. Khi xe đang lưu thông hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đến đoạn đèo Lò Xo thì tài xế phát hiện khói bốc từ dưới gầm, kèm theo mùi khét.

Chiếc xe khách cháy trơ khung - Ảnh: Chí Dũng

Ngay lập tức, tài xế cho dừng xe và yêu cầu tất cả hành khách xuống xe lấy hành lý và di chuyển ra khu vực an toàn. Một lúc sau, chiếc xe bùng cháy dữ dội. Mặc dù sau đó cảnh sát giao thông - công an tỉnh Kon Tum đã kịp thời dập lửa nhưng chiếc xe vẫn cháy trơ khung.

Toàn bộ hành khách đã được nhà xe bố trí đi xe khác để tiếp tục hành trình của mình.Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang