Xe khách chở 30 người mất thắng giữa ‘đèo tử thần’

Thứ Sáu, 24/02/2017 15:41  | Chí Dũng

|

(CAO) Khi đang đổ đèo Lò Xo, chiếc xe khách chở 30 người mất thắng. Rất may, tài xế xe bình tĩnh cho xe tông vào đuôi xe container phía trước để tránh một vụ tai nạn thương tâm.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23-2, chiếc xe khách BS: 81B - 007.05 của nhà xe Sao Đỏ, do tài xế Nguyễn Thành Đô (trú tỉnh Hải Dương) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum. 

Chiếc xe khách bị mất phanh

Khi xe vừa mới tới địa phận tỉnh Kon Tum, đang đổ đèo Lò Xo thì tài xế phát hiện xe mất thắng và lao xuống đèo với tốc độ cao. Lúc này, tài xế Đô phát hiện chiếc container BS: 82C – 022.15, kéo theo rơ moóc BS: 82R - 001.01 chạy cùng chiều, phía trước nên chủ động cho xe tông vào đuôi xe container.

Sau khi tông vào, đầu xe khách bị biến dạng, tài xế Đô bị thương nhưng vẫn điều khiển cho xe dừng lại cùng với xe phía trước. Tất cả 30 hành khách trên xe đều an toàn nhưng được một phen hú vía. Sau vụ tai nạn, tất cả 30 hành khách được bố trí lên xe khách tiếp tục hành trình.

Xe đầu kéo mất thắng tông vào mũi tàu trạm thu phí
 
Tại đoạn này, ngày 22-2, xe container bị lật khiến 2 người bị thương

Đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Từ lâu cung đường này được giới lái xe mệnh danh là “cung đèo tử thần” bởi hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, khu vực xảy ra hàng chục vụ tai nạn khiến nhiều người tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang