Hàng chục Cảnh sát cưa đầu xe khách cứu 3 người mắc kẹt

Thứ Ba, 19/11/2019 09:44

|

(CAO) Cú đâm mạnh khiến xe khách bị biến dạng, 3 người người bị mắc kẹt bên trong, hơn 20 cảnh sát PCCC phải vật lộn hơn 2 giờ để giải cứu các nạn nhân.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 50 ngày 19-11 trên QL1A, đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lúc này xe khách giường nằm BS: 75B-018.66 do tài xế Nguyễn Thành Chung (trú khu 4, TP Đông Hà, Quảng Trị) cầm lái, xảy ra va chạm với xe ô tô tải BS: 36C-016.99 do anh Nguyễn Văn Khiêm (SN 1989, trú xã Quảng Lĩnh, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển cùng chiều.

Xe khách đâm mạnh vào đuôi xe tải đi cùng chiều.

Tại hiện trường, xe khách bị biến dạng, phần cửa xe bị kẹt cứng, khiến 3 người trên xe khách bị mắc kẹt, không thể ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe CNCH cùng 20 CBCS nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa các nhân ra ngoài an toàn.

CBCS phải dùng các thiết bị cắt kim loại để vào bên trong xe khách.

Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, 3 người mắc kẹt trên xe khách được giải cứu thành công. Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Phúc Thông (SN 1994, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); Đinh Thị Thắm (SN 1991, trú xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đinh Thị Thắm (SN 1991, trú xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị).

Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện điều trị.

Một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong xe.
Đến 5 giờ ngày 19-11, ba nạn nhân được giải cứu an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang