Ôtô của cán bộ Sở GTVT hất văng xe máy, 3 người trong gia đình tử vong

Thứ Sáu, 03/06/2022 08:10

|

(CAO) Xe ô tô của cán bộ Sở Giao thông Vận tải va chạm trực diện với xe máy khiến 3 người một gia đình đi trên xe máy tử vong, ô tô bẹp dúm đầu.

Sáng 3-6, thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn giao thông (hình ảnh có thể gây sốc, đề nghị cân nhắc trước khi xem)

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 32 ngày 2-6-2022 tại ngã tư Hùng Vương- Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ ngồi BS: 98A-499.44 do anh Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1987, trú nhà số 9 đường Đào Sư Tích, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang), là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Giang điều khiển, lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, đã xảy ra va chạm với xe máy BS: 98B2- 755.90 do anh Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, trú tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) điểu khiển, chở vợ và con gái.

Xe ô tô bị nát bét đầu.

Vụ tai nạn đã khiến cả 3 người trong gia đình gồm anh Hưng, vợ là Dương Thị Quyên (SN 1978) và con gái Nguyễn Thùy Dương (SN 2009, ở cùng địa chỉ) tử vong, ô tô bẹp dúm phần đầu, xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra. Lực lượng thuộc Cục CSGT cũng đến để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn tin của CAO cho biết, sáng nay Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Thịnh để phục vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Quốc Thịnh có nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

Bình luận (0)

Lên đầu trang