Tiền Giang:

Xe tải ôm cua ngã tư lật nhào, một phụ nữ thoát chết

Thứ Tư, 01/03/2017 15:09  | Hữu Vinh

|

(CAO) Trong lúc ôm cua ngã tư xe tải bị mất trọng tâm nên lật nhào, đè trúng xe mô tô của người phụ nữ đi cùng chiều nhưng may mắn người này chỉ bị xây xát nhẹ.

Khoảng 8 giờ 40, ngày 1-3, xe tải BKS: 51C-664.19 do tài xế Văn Đức Linh (53 tuổi), ngụ TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng điều khiển chở 4 cuộn giấy loại lớn trên xe lưu thông từ đường Nguyễn Thị Thập (QL60) hướng cầu Rạch Miễu ra Trung Lương.

Giao thông qua khu vực gặp khó khăn

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Ấp Bắc - QL 60 thuộc phường 10, TP. Mỹ Tho thì xe tải rẽ trái hướng ra vòng xoay Trung Lương. Bất ngờ, xe tải lật nhào nằm chắn ngang đường va chạm vào xe mô tô BKS: 66K5-2073 do chị Nguyễn Ngọc Giàu (27 tuổi), ngụ tỉnh Đồng Tháp điều khiển, đang đi cùng chiều làm xe mô tô hư hỏng nặng. Chị Giàu té xuống đường bị xây xát nhẹ, thoát chết trong gang tất.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự của TP. Mỹ Tho và phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông. Tài xế cho biết trên xe chở 4 cuộn giấy nặng gần 7 tấn đi TP.HCM nhưng không chằng buộc nên trong lúc xe tải ôm cua hàng hóa di chuyển làm xe mất trọng tâm nên lật nghiêng.

Người phụ nữ mặc áo trắng ngồi ghế may mắn thoát chết

Rất nhiều người dân đã giúp đỡ tài xế di chuyển hàng hóa trên xe xuống đường cho xe cứu hộ cẩu xe bị nạn, giải tỏa hiện trường. Hiện vụ việc đang đội CSGT công an TP. Mỹ Tho điều tra làm rõ nguyên nhân.

Clip hiện trường xe tải lật nhào do mất trọng tâm:

Bình luận (0)

Lên đầu trang