Trưởng Công an phường bị thương khi bắt tội phạm ma túy

Thứ Ba, 01/10/2019 15:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong lúc truy bắt, giằng co với nghi phạm mua bán ma túy, Trưởng Công an phường tại Quảng Trị bị chống trả dẫn đến thương tích phải nhập viện.

Ngày 1-10, Trung tá Trần Trung Hà - Trưởng CAP.1 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại diện cơ quan ban ngành động viên, thăm hỏi Trung tá Trần Trung Hà - Trưởng CAP.1 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Quang Hiệp.

Vào tối 21-9, CAP.1 nhận được tin báo có một nhóm đối tượng nghi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn khu phố 9, P.1 nên triển khai lực lượng tổ chức theo dõi, mật phục. Sau đó,  Trung tá Trần Trung Hà tiếp tục nhận thông tin một đối tượng trong nhóm đang chạy xe máy đi giao ma túy trên đường Hải Triều, P.1.

Trung tá Hà và Trung úy Hoàng Minh Hải lập tức tiếp cận, yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên mạnh động, dùng roi điện và bình xịt hơi cay để chống cự. Trong quá trình khống chế, giằng co với đối tượng, Trung tá Hà bị thương.

Lợi dụng tình thế này, đối tượng bỏ lại xe máy BS: 74G1 - 120.82 rồi bỏ chạy. Đồng chí Hải sơ cấp cứu đồng chí Hà sau đó cùng đơn vị đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Hiện sức khỏe Trung tá Hà tạm thời đã ổn định và ngày 2-10 sẽ được xuất viện.

Trong tối 21-9, CAP.1 bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, ngụ xã Hải Thái, huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Hồ Văn Hưm (SN 2001, ngụ xã A Ngo, huyện Đakrông) về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy; tang vật gồm 2 gói ma túy tổng hợp.

Đối tượng chống cự lực lượng truy bắt và gây trọng thương với đồng chí Hà là Mai Khắc Tới (SN 1989, ngụ P.5, TP.Đông Hà). Hiện cơ quan công an đang truy bắt Tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang