Những hình ảnh độc đáo tại lễ hội lớn nhất Tây Nguyên

Thứ Bảy, 01/12/2018 14:33

|

(CAO) Diễn ra từ ngày 30-11 đến 2-12 tại TP.Pleiku, Gia Lai, Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 đang thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham dự. Rất nhiều hoạt động của lễ hội đã được diễn ra trong 2 ngày đầu của Festival.

Trong 2 ngày 30-11 và 1/12, hàng loạt hoạt động chính đã diễn ra: Lễ hội đường phố; phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; sinh hoạt văn nghệ dân gian.

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như: Hội chợ thương mại công, nông nghiệp Gia Lai; cà phê đường phố; ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền; giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên.

Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 2018 được Ban tổ chức thiết kế chương trình không lặp lại những gì đã có ở những năm trước, chủ đề sẽ là sắc màu lễ hội dân gian, trong đó các tỉnh của Tây Nguyên tham gia phục dựng những lễ hội, nghi lễ quan trọng một cách tỉ mỉ.

Dưới đây là một số hình ảnh của những ngày diễn ra lễ hội:

Những hình ảnh khai mạc và lễ hội đường phố trong ngày 30-11
Nghệ nhân các đoàn biểu diễn cồng chiêng
Đoàn nghệ thuật Kon Tum biểu diễn trên đường phố TP.Pleiku
Đoàn diễn viên nhí tham gia lễ hội
Đoàn của tỉnh Gia Lai  
Trưng bày tượng nhà mồ tại làng Plei Ôp, TP.Pleiku
Thống kê
Lên đầu trang