Vựa hoa lớn nhất ở Đồng Nai hối hả vào mùa hoa tết

Thứ Ba, 05/01/2016 08:29  | Thể Trịnh

|

(CAO) Còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến tết cổ truyền dân tộc nhưng vào thời điểm này tại một số vựa hoa lớn ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai người công nhân đang hối hả vào vụ mùa hoa tết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các vựa hoa lớn ở hai xã Quang Trung, Gia Tân 3 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào thời điểm này có nhiều công nhân đến làm thuê tại các vựa hoa lớn, số lượng người cũng tăng đột biến…
Có vựa hoa sở hữu đến khoảng 30 - 40 công nhân đang cặm cụi làm mà vẫn không hết việc

 

Anh Hưng, một chủ vựa hoa lớn ở xã Quang Trung cho chúng tôi biết: “Vườn hoa nhà tôi rộng khoảng 15.000 mét vuông, gần hai mẫu đất với khoảng trăm ngàn chậu hoa cảnh các loại. Những ngày qua đã có nhiều khách tìm đến hoặc điện thoại trực tiếp để đặt trước hàng, đa số vẫn là những người hỏi mua chậu hoa cúc pha-lê”
Anh Quân, một nông dân ngụ ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3, Thống Nhất cho hay: “Vựa họa tôi làm cách đây khoảng 12 năm nay, năm nào khách mối cũng đến đặt hàng nườm nượp, có lúc xe tải đậu kẹt cứng đường vào nhà để chở hàng"
Anh Quân cho hay: "Thời buổi 'người khôn, của khó' nên chúng tôi phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng giống để chọn ra những chậu hoa đẹp mắt và lạ nhất"
Công chăm tỉa, vun bón cho mùa hoa tết mất rất nhiều, các chủ vựa chỉ mong đầu ra được ổn một chút để gia đình đón tết vui vẻ 

 

Anh Quân cho biết thêm: "Hiện tại, vườn nhà có khoảng 5.000 chậu hoa các loại như: hoa cúc pha-lê, hoa màu gà, hoa cúc mâm xôi, cẩm chướng đỏ… lúc này khách vãng lai đã đến hỏi mua và đặt hàng rồi. Những chậu hoa năm nay vườn tôi trổ tươi tốt, đều và đẹp”
Bên những luống hoa, người phun thuốc, người vặt lá, ngắt bông… làm không ngớt việc trong những ngày qua

 

Nhiều loại hoa khiến cho vườn hoa năm nay thêm đa dạng
Những chậu hoa li chuẩn bị trổ bông vườn hoa tại xã Quang Trung
Anh Quân đang vun tưới, chăm sóc cho vườn hoa nhà

Bình luận (0)

Lên đầu trang