Clip thanh niên Nhật mở tiệm kinh doanh 'mặt nạ người thật'

Chủ Nhật, 13/12/2020 19:10

|

(CAO) Chủ cửa hàng mặt nạ ở thành phố Tokyo, Nhật là Kamenya Omoto đã trả 40.000 yên (khoảng 390 USD) để mua bản quyền khuôn mặt một người dân bất kì. Sau đó tiến hành quét, rồi in 3D khuôn mặt này để bán tại cửa hàng với giá 98.000 yên (khoảng 940 USD).

Điều đáng kinh ngạc là việc làm ăn vô cùng "thuận lợi", khiến khách hàng lẫn người cung cấp tăng lên nhanh chóng. Cửa hàng cũng có nguyên tắc là không mua bản quyền khuôn mặt của người dưới 20 tuổi. Chủ khuôn mặt sẽ được trả thêm một khoản nhỏ tiền bản quyền cho bất cứ mặt nạ được bán ra.

Một trong những sản phẩm "mặt nạ người thật" của cửa hàng - Ảnh: RT

Tuy nhiên, mặt hàng kinh doanh này cũng khiến nhiều người lo ngại. Khi những kẻ có ý đồ xấu sẽ dùng nó cho các mục đích tội phạm, nếu như vậy chắc chắn chúng sẽ gây khó khăn không hề nhỏ cho công tác điều tra của cảnh sát vì không thể xác định hoặc bắt nhầm người được "in trên mặt nạ".

Hiện tại, chưa có cửa hàng nào mở hình thức cạnh tranh tương tự nên mặt nạ bán tại cửa hàng của Kamenya Omoto vẫn đang rất hút khách.

Clip "mặt nạ người thật":

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang