Nhật:

Nhân viên bưu điện "biển thủ" 24.000 thư và bưu kiện

Chủ Nhật, 26/01/2020 00:47

|

(CAO) Theo BBC ngày 25-1 đưa tin, một cựu nhân viên bưu điện (61 tuổi) ở Kanagawa, gần Tokyo, đã bị phát hiện không gửi 24.000 thư và bưu kiện trong quá trình còn làm việc.

Toàn bộ thư và bưu kiện nói trên được người đàn ông này cất giấu tại nhà. Khi được cảnh sát hỏi lý do không gửi chúng, ông này khai nhận mình không đủ thời gian gửi tất cả nên thường bớt lại "một số thứ" mỗi ngày đi làm. Ông ta cũng không muốn bị sếp đánh giá hiệu quả làm việc kém hơn các đồng nghiệp trẻ tuổi khác.

Cựu nhân viên bưu điện bị phát hiện không gửi 24.000 thư và bưu kiện - Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu bưu điện nơi người đàn ông làm việc đã tiến hành xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ chuyển hết số thư và bưu kiện chưa được chuyển. Sự việc chỉ được phát hiện khi nhiều người tới chi nhánh bưu điện nơi người đàn ông làm việc than phiền về thư hay bưu kiện của mình đã gửi đi rất lâu nhưng không thấy "tới nơi".

Một cuộc điều tra được mở, sau đó, người đàn ông thừa nhận đã giấu chúng ở nhà. Khoảng thời gian xảy ra bất thường về vấn đề giao nhận ở đây là khoảng từ tháng 2-2017 tới tháng 11-2019. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng người đàn ông bắt đầu giữ đồ của khách tại nhà từ năm 2003.

Nếu bị kết án, cựu nhân viên bưu điện phải đối mặt với án tù 3 năm hoặc đóng phạt 500.000 yên (khoảng 4.600 USD).

Bình luận (0)

Lên đầu trang