Chùm ảnh người dân toàn cầu đón Tết âm lịch

Thứ Sáu, 24/01/2020 15:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Năm nay bất chấp nỗi lo dịch viêm phổi cấp Vũ Hán lan ra toàn cầu, người dân nhiều quốc gia trên Thế giới vẫn tấp nập đón Tết âm lịch, tuy có cảnh giác hơn ở chốn đông người.

Năm nay là năm Canh Tý theo hệ Can Chi. Chuột là con vật tuy có nhiều điều tiếng về sự gian manh, chui rúc những nơi tối tăm, nhưng nó cũng là con vật tinh khôn, lém lỉnh.

Năm mới đến người dân cùng chúc nhau an lành, hạnh phúc.

Một công nhân trang trí đèn lồng đón Tết âm lịch tại một ngôi đền ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia - Ảnh: AP
Đối lập với khung cảnh vui tươi là những thanh barie chắn trước nhà ga Hankou ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 23-1 khi chính quyền Trung Quốc quyết định phong toả thành phố 11 triệu dân này để ngăn dịch viêm phổi cấp lây lan - Ảnh: AP
Những con chuột trên nền tiểu cảnh trang trí ở vườn thú Singapore ngày 21-1 - Ảnh: AFP
Biển hành khách chờ đi tàu về quê đón Tết ở nhà ga Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22-1 - Ảnh: Getty
Một người dân chuẩn bị các nồi cá kho, món ăn truyền thống đón Tết âm lịch ở tỉnh Hà Nam, miền bắc Việt Nam ngày 21-1 - Ảnh: Getty
Một người đi qua khu phố treo các miếng dán trang trí hình con chuột, linh vật năm nay theo lịch hệ Can Chi ở Hà Nội, Việt Nam ngày 20-1 - Ảnh:  Reuters 
Buổi lễ diễu hành mừng năm mới ở Trung Java, Indonesia ngày 19-1 - Ảnh: Getty
Trẻ em cầm đèn lồng biểu diễn mừng Tết âm lịch ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 18-1 - Ảnh: AP
Tiết mục trình diễn lân sư rồng mừng năm mới ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 18-1 - Ảnh: Tân Hoa xã
Đèn lồng là tiểu cảnh trang trí đón Tết âm lịch ở Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), chụp ngày 17-1 - Ảnh: Getty
Công nhân trang trí hoạ tiết lên những nén hương kích cỡ khủng phục vụ năm mới ở 1 nhà máy tại Kubang Semang, phía tây Malaysia ngày 17-1 - Ảnh: AFP
Đoàn nghệ thuật biểu diễn mặc trang phục truyền thống Trung Quốc biểu diễn trong buổi lễ mừng năm mới ở Cairo, Ai Cập ngày 16-1 - Ảnh: Reuters
Biển người ở nhà ga Bắc Kinh cùng hành lý chờ về quê đoàn tụ gia đình dịp Tết âm lịch ngày 10-1 - Ảnh: EPA
Các hành khách Trung Quốc căng băng rôn với hành lý để phía trước mừng năm mới ở nhà ga Bắc Kinh ngày 10-1 - Ảnh: EPA
Bé trai chơi trò nhảy bật để chạm tay vào lồng đèn trang trí mừng Tết âm lịch trên một tuyến phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16-1 - Ảnh: AP
Một người mặc trang phục truyền thống Trung Quốc biểu diễn trong buổi lễ mừng năm mới ở Belgrade, Serbia ngày 18-1 - Ảnh: EPA
Một người đi bộ chụp hình tự sướng bên tiểu cảnh mừng năm mới âm lịch ở một trung tâm thương mại ở Hong Kong - Ảnh: Getty
Những con gấu trúc con trong vườn thú được trang hoàng các tiểu cảnh đón Tết âm lịch 2020 ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 17-1 - Ảnh: Getty

Bình luận (0)

Lên đầu trang