(CAO) Hôm 25/8, Reuters đưa tin nhiệt độ mùa hè gay gắt đã khiến nam giới phải mặc quần short đến văn phòng. Thành phố Tokyo - Nhật Bản là nơi tiên phong. Năm nay, chiến dịch "Cool Biz" (không thắt cà vạt, không mặc áo khoác) vốn đã có từ lâu của chính quyền thành phố này đã tiến thêm một bước khi khuyến khích nhân viên bỏ qua quần dài, thậm chí thử mặc áo phông và giày thể thao.
Khi các đợt nắng nóng bao trùm khắp châu Âu, người lao động ở những nơi khác cũng noi gương Tokyo; đôi khi họ được chính quyền và ban quản lý khuyến khích, đôi khi thì không.
Các nhà bán lẻ lớn chia sẻ với hãng tin Reuters rằng quần short và bộ suit bằng vải lanh đang bán rất chạy tại Anh, khi nam giới lựa chọn các loại vải thoáng khí vốn thường gắn liền với khí hậu vùng Địa Trung Hải.
"Ranh giới giữa phong cách 'đi làm' và 'nghỉ dưỡng' đang dần mờ nhạt" - Martha Hibberd, chuyên gia thu mua thời trang nam tại chuỗi cửa hàng bách hóa John Lewis của Anh, cho biết.
Marks & Spencer cho biết doanh số bán quần dài nam bằng vải lanh trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7 đã tăng 183% so với cùng kỳ năm ngoái.
H&M— một trong những nhà bán lẻ thời trang lớn nhất châu Âu — cho biết họ đang nhập về các loại trang phục nhẹ hơn và trì hoãn việc ra mắt các bộ sưu tập mùa thu sang thời điểm muộn hơn trong năm.
"Có vẻ như chúng ta sẽ không thể quay lại trạng thái cũ trước tác động của biến đổi khí hậu" - Andreas Lowenstam, trưởng bộ phận thiết kế thời trang nam của H&M nhận định.

Nam giới mặc quần short ở London (Anh) vì trời nóng - Ảnh: Reuters
Hugo Boss cho biết họ đã tăng cường các mẫu quần short được may đo kỹ lưỡng. Dòng sản phẩm "Boss by Beckham" – kết quả hợp tác với ngôi sao bóng đá David Beckham – có mẫu quần short cotton may đo với giá 229 euro (267,27 USD).
Xu hướng mặc quần short này hiện diện rõ nét tại các trung tâm kinh doanh của châu Âu, từ khu Canary Wharf ở London đến những con phố tại Frankfurt. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định.
Tại DNB – ngân hàng lớn nhất Na Uy, nhân viên được phép mặc quần short và váy, người phát ngôn Vidar Korsberg Dalsbo chia sẻ với Reuters. "Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đang nói đến những kiểu trang phục lịch sự và kín đáo hơn, chứ không phải váy xòe kiểu ballerina hay quần short đá bóng táo bạo mang phong cách thập niên 1970".
Vào tháng 6, ông Gianfranco Lot – người đứng đầu bộ phận tại Thụy Sĩ của tập đoàn bảo hiểm Swiss Re – đã gửi email cho nhân viên, trong đó đưa ra các bí quyết để giữ mát cơ thể.
Bên cạnh danh sách các gợi ý như uống nước, nghỉ giải lao khi cần thiết và xuống hồ Zurich ngay đối diện văn phòng để giải nhiệt, còn có một lời nhắc nhở ngắn gọn rằng: "quần short chỉ dành cho dịp cuối tuần".
Để phản đối những quy tắc truyền thống này, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy một số nhân viên sẵn sàng đấu tranh để được mặc trang phục thoáng mát hơn.

Mặc quần short trờ thành mốt ở các đô thị từ Âu sang Á vì thời tiết nắng nóng - Ảnh: Reuters
IG Metall – công đoàn lớn nhất nước Đức – và Verdi – công đoàn ngành dịch vụ – đều chia sẻ với Reuters quan điểm rằng các quy định về trang phục nên được nới lỏng hoặc tạm thời bãi bỏ khi nhiệt độ tăng cao.
Ông Moriz Tiedemann, chuyên gia về sức khỏe nghề nghiệp tại IG Metall, cho biết: "Mùa hè đang ngày càng nóng hơn, các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn và áp lực lên người lao động cũng gia tăng rõ rệt".
Một số người đã chủ động hành động để giải quyết vấn đề này.
Tại Warsaw (Ba Lan), một tài xế xe buýt vì quá ngán ngẩm bộ đồng phục tiêu chuẩn gồm quần dài làm từ vải polyester nên đã quyết định mặc váy đi làm vào một ngày trong tháng này như một hình thức phản đối.