(CAO) Hôm 22/9, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết Mỹ sẽ mở hai căn cứ quân sự mới tại đảo Greenland thuộc Đan Mạch.
Theo đó, Mỹ có kế hoạch tái lập một căn cứ quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập một căn cứ khác ở bờ biển phía đông – nơi hiện do lực lượng tuần tra bằng xe trượt tuyết do chó kéo của Đan Mạch sử dụng – theo một thỏa thuận dự kiến được ký kết với Đan Mạch và Greenland vào ngày 22/9.
Các địa điểm được chọn là Narsarsuaq – nơi dân số đã giảm xuống chỉ còn vài chục người kể từ khi Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự Bluie West One vào những năm 1950, và Mestersvig, một tiền đồn quân sự được sử dụng bởi Sirius Dog Sled Patrol (Đội tuần tra bằng xe trượt tuyết do chó kéo Sirius) - một đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch.

Một khu vực quân sự trên đảo Greenland - Ảnh: Reuters
Đan Mạch, Greenland và Mỹ dự kiến sẽ ký thỏa thuận mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào lúc 21h30 ngày 22/9. Nội dung thỏa thuận chưa được công bố và các nguồn thạo tin cho biết các chi tiết cụ thể sẽ chưa được chốt lại cho đến khi văn bản được ký kết.
Đan Mạch cho biết thỏa thuận này đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – liên minh phòng thủ quân sự thay vì chỉ để Mỹ và Đan Mạch tự giải quyết. Thỏa thuận này diễn ra sau nhiều tháng Đan Mạch chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 nhân sự tại Greenland. Ngày nay, chỉ còn lại Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 quân nhân Mỹ đồn trú tại đây.