(CAO) Hôm 7/4, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền New Zealand cho biết họ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 9 tỷ đô la New Zealand (5 tỷ USD) trong bốn năm tới và đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu, lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 8 năm tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới.
Chi tiết được đưa ra trong bài phát biểu của Thủ tướng Christopher Luxon khi ông kêu gọi chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng để đảm bảo thịnh vượng.
"New Zealand cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới không còn ở trong môi trường thuận lợi nữa" - ông Luxon phát biểu tại một cuộc họp báo khi công bố Kế hoạch năng lực quốc phòng.
"Mục tiêu chính của tôi là tầm quan trọng về mặt kinh tế của đất nước này. Tuy nhiên, không thể có thịnh vượng nếu không có an ninh và quốc phòng là một thành phần quan trọng của bức tranh đó" – ông nhấn mạnh.
Kế hoạch Năng lực quốc phòng vạch ra khoản chi mới trị giá 9 tỷ đô la New Zealand trong bốn năm tới để tăng cường năng lực quốc phòng. Khoản này nằm ngoài khoản chi tiêu cơ sở dự kiến sẽ được công bố vào tháng 5.
Đánh giá an ninh quốc gia đầu tiên của New Zealand vào năm 2023 kêu gọi chi tiêu quân sự nhiều hơn và tăng cường quan hệ với các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược giữa phương Tây, Trung Quốc và Nga.

Tàu chiến HMNZS Te Kaha của hải quân Hoàng gia New Zealand - Ảnh: Reuters
Lực lượng Phòng vệ New Zealand đã phải vật lộn với tình trạng chi tiêu thiếu hụt có hệ thống trong nhiều thập kỷ qua, với mức chi quốc phòng hiện chỉ chiếm hơn 1% GDP.
Tỷ lệ hao hụt cao trong những năm gần đây đã khiến lực lượng này phải cho ba tàu nghỉ ngơi và tạm dừng kế hoạch sản xuất một tàu mới được thiết kế để tuần tra Nam Băng Dương, mặc dù tỷ lệ hao hụt đã giảm trong năm ngoái.
Trong bốn năm tới, kế hoạch dự kiến lực lượng phòng vệ là sẽ đầu tư vào các dự án như tăng cường khả năng tấn công, mua hệ thống máy bay không người lái, thay thế trực thăng và kéo dài tuổi thọ của khinh hạm.
Lực lượng này cũng có kế hoạch thay thế đội bay Boeing 757 sau một số sự cố khiến các phái đoàn phải dừng hoạt động ở nước ngoài.