Ấn Độ – Nga nhất trí mở rộng và đa dạng hóa thương mại giữa áp lực từ Phương Tây

Thứ Sáu, 05/12/2025 19:25  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 5/12, Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí trong cuộc gặp tại New Delhi về việc mở rộng và đa dạng hóa thương mại, vượt ra ngoài lĩnh vực dầu mỏ và quốc phòng, bất chấp áp lực từ phương Tây.

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế trong bối cảnh Ấn Độ là quốc gia mua vũ khí và dầu mỏ hàng đầu thế giới của Nga.

Chính quyền Ấn Độ đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới New Delhi kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine vào năm 2022.

Chuyến đi trùng với các cuộc đàm phán giữa Ấn Độ và Mỹ về một thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm thuế quan trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa của Ấn Độ do Ấn Độ mua dầu của Nga.

Nga cho biết họ muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn từ Ấn Độ nhằm nỗ lực tăng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Cho đến nay, quan hệ thương mại giữa hai nước đã nghiêng về phía Moscow do New Delhi nhập khẩu năng lượng.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi trong cuộc gặp tại New Delhi ngày 5/12 - Ảnh: Reuters

Miêu tả mối quan hệ đối tác bền vững giữa Ấn Độ và Nga là "một ngôi sao dẫn đường", Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh: "Dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lòng tin sâu sắc, mối quan hệ này luôn vượt qua thử thách của thời gian. Chúng tôi đã nhất trí về một chương trình hợp tác kinh tế cho giai đoạn đến năm 2030. Điều này sẽ giúp thương mại và đầu tư của chúng tôi đa dạng hơn, cân bằng hơn và bền vững hơn" - ông nói với các phóng viên khi đứng bên cạnh Tổng thống Nga Putin.

Cũng tại cuộc gặp với Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ cũng tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục đảm bảo "nguồn cung cấp nhiên liệu không bị gián đoạn" cho Ấn Độ, thể hiện lập trường kiên quyết trước các lệnh trừng phạt của Mỹ đồng thời cũng nêu bật một dự án đang được triển khai để xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ tại Kudankulam.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh cho biết: "Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng trong tình hình địa chính trị phức tạp, căng thẳng và bất ổn hiện nay, quan hệ Nga-Ấn Độ vẫn vững vàng trước áp lực từ bên ngoài".

Bình luận (0)

Lên đầu trang