Ukraine tăng cường các đòn tập kích vào đường ống dẫn dầu trên biển Caspi

Thứ Hai, 01/12/2025 12:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1/12, Reuters đưa tin chính quyền quốc gia vùng Trung Á - Kazakhstan yêu cầu Ukraine ngừng tấn công hệ thống cảng thuộc Liên minh Đường ống Caspi (CPC) - nơi xử lý hơn 1% lượng dầu toàn cầu sau khi xuất khẩu dầu bị đình trệ trong những ngày qua.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) có quy mô lớn của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng bốc xếp.

Liên minh CPC, bao gồm các cổ đông đến từ Nga, Kazakhstan và Hoa Kỳ, cho biết họ đã ngừng hoạt động sau khi một bến tàu tại cảng của Nga bên bờ Biển Đen bị hư hại đáng kể do một cuộc tấn công bằng drone của hải quân Ukraine.

Năm nay, Ukraine đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu dầu thô của Nga nhằm phá hoại một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của nền kinh tế phục vụ chiến tranh của Nga.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết các cuộc tấn công bằng drone là loạt tấn công thứ ba của Ukraine nhắm vào cái mà họ gọi là "một cơ sở hoàn toàn dân sự, hoạt động được bảo vệ bởi các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Toàn cảnh khu chứa nhiên liệu Novorossiysk (NMT) tại cảng Novorossiisk của Nga trên bờ Biển Đen - Ảnh: Reuters

Qua đó, chính quyền Kazakhstan đã "bày tỏ sự phản đối trước một vụ tấn công có chủ đích khác vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Liên minh Đường ống Caspi quốc tế tại vùng biển của Cảng Novorossiysk" - Bộ này cho biết.

"Chúng tôi coi những gì đã xảy ra là một hành động gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa Cộng hòa Kazakhstan và Ukraine, và chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai" – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kazakhstan nhấn mạnh.

Ukraine trong khi đó cho biết các hành động của họ không nhằm vào Kazakhstan hay các bên thứ ba và chỉ nhằm mục đích nhắm vào Nga.

Liên minh Đường ống Caspi (CPC) chiếm khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu từ Kazakhstan, nước đã xuất khẩu khoảng 68,6 triệu tấn dầu vào năm ngoái.

CPC vận chuyển dầu thô từ các mỏ Tengiz, Karachaganak và Kashagan của Kazakhstan đến kho cảng Yuzhnaya Ozereevka tại Novorossiysk. Các nhà cung cấp chính của CPC là các mỏ dầu ở Kazakhstan nhưng công ty này cũng thu thập dầu thô từ các nhà sản xuất của Nga.

Đường ống dài 1.500 km của CPC có sự tham gia của Nga, công ty KazMunayGas thuộc sở hữu nhà nước của Kazakhstan, các đơn vị của các hãng sản xuất dầu Chevron, Lukoil (của Nga) và ExxonMobil là các cổ đông.

Cuối tuần trước, CPC cho biết một cuộc tấn công bằng drone của hải quân Ukraine diễn ra vào ngày 29/11 nhắm vào cảng của họ đã "làm hư hại đáng kể" một phao nổi kết nối với các tàu chở dầu để nạp dầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang