Các quốc gia vùng Baltic bắt đầu tách khỏi lưới điện của Nga

Thứ Bảy, 08/02/2025 23:08  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8/2, BBC đưa tin các quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania đã bắt đầu rút khỏi lưới điện của Nga và tham gia vào mạng lưới năng lượng của Liên minh Châu Âu (EU).

Quá trình tách khỏi lưới điện này kéo dài hai ngày bắt đầu vào sáng 8/2, với việc người dân được yêu cầu sạc thiết bị, dự trữ thực phẩm và nước, và chuẩn bị nguồn điện dự phòng. Nhiều người được yêu cầu không sử dụng thang máy trong khi đèn giao thông ở một số khu vực sẽ bị tắt.

Một chiếc đồng hồ khổng lồ được chế tạo đặc biệt sẽ đếm ngược những giây cuối cùng trước khi chuyển đổi tại một buổi lễ mang tính bước ngoặt ở thủ đô của Lithuania vào ngày 9/2, có sự tham dự của người đứng đầu Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen.

Sau đó, ba quốc gia sẽ chính thức chuyển đổi khỏi lưới điện đã kết nối họ với Nga kể từ những năm sau Thế chiến thứ hai.

Các quốc gia vùng Baltic tách khỏi lưới điện của Nga 

Lưới điện Brell - viết tắt của Belarus, Nga, Estonia, Latvia, Lithuania - gần như hoàn toàn do Moscow kiểm soát và từ lâu đã bị coi là điểm yếu đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, hiện là thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mặc dù không ai trong số họ mua điện từ Nga kể từ năm 2022, nhưng việc kết nối với lưới điện Brell khiến họ phụ thuộc vào Moscow về dòng năng lượng. Sau khi ngắt kết nối vào ngày 8/2, ba quốc gia sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm tần số trước khi tích hợp vào lưới điện châu Âu qua Ba Lan vào ngày 9/2.

Căng thẳng giữa các quốc gia Baltic và Nga, nơi có chung đường biên giới dài 543 dặm (874km), đã tăng vọt kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2/2022.

Kể từ đó, một loạt các vụ việc nghi ngờ phá hoại liên quan đến cáp điện và đường ống ở Biển Baltic đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow có thể trả đũa việc chuyển hướng sang năng lượng EU.

Trong 18 tháng qua, ít nhất 11 tuyến cáp chạy dưới Biển Baltic đã bị hư hại. Trong một trường hợp gần đây, một con tàu từ "hạm đội ngầm" tàu chở dầu của Nga đã bị cáo buộc làm hỏng đường dây điện chính của Estonia ở Vịnh Phần Lan. Điện Kremlin đã từ chối bình luận.

NATO không cáo buộc Nga, nhưng đã đáp trả bằng cách triển khai một nhiệm vụ tuần tra mới trong khu vực có tên là Baltic Sentry.

Bình luận (0)

Lên đầu trang