(CAO) Hôm 26/9, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố loạt thuế quan trừng phạt mới đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu, bao gồm mức thuế 100% đối với thuốc có thương hiệu và thuế 25% đối với xe tải hạng nặng, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới.
Reuters nhận định thuế quan là một đặc điểm nổi bật trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, với mức thuế áp dụng rộng rãi đối với các đối tác thương mại từ 10% đến 50% và các loại thuế nhắm mục tiêu khác đối với nhiều loại sản phẩm.
Chính sách thuế quan của chính phủ Mỹ đã phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu và làm tê liệt quá trình ra quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các thông báo thuế mới được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trên mạng xã hội Truth Social không bao gồm chi tiết về việc liệu các loại thuế mới có được áp dụng cùng lúc với thuế quan mà Mỹ đã áp lên hàng hoá nhập khẩu từ mỗi quốc gia (thuế chồng thuế) hay liệu các nền kinh tế có thỏa thuận thương mại như Liên minh Châu Âu và Nhật Bản có được miễn trừ hay không.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ bắt đầu áp thuế 50% đối với các mặt hàng tủ bếp và bàn trang điểm phòng tắm và mức thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm, với tất cả các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10.
"Lý do cho điều này (áp thuế) là do các quốc gia ồ ạt "xả" các sản phẩm này vào Mỹ trên quy mô lớn" - Tổng thống Mỹ phát biểu trên mạng xã hội Truth Social về thuế quan đối với hàng gia dụng.

Cảng container tại bang California, Mỹ - Ảnh: Reuters
Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết bất kỳ sản phẩm dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế nào cũng bị áp mức thuế mới 100% đối với tất cả hàng nhập khẩu, trừ khi công ty dược đó đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.
Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng đã mở hàng chục cuộc điều tra về hậu quả an ninh quốc gia của việc nhập khẩu tua-bin gió, máy bay, chất bán dẫn, polysilicon, đồng, gỗ xẻ và các khoáng sản quan trọng để làm cơ sở cho các mức thuế mới.
Tuần này, Nhà Trắng đã công bố các cuộc điều tra mới đối với thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư y tế, robot và máy móc công nghiệp.
Từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã biến các khoản thuế này thành một công cụ chính sách đối ngoại quan trọng khi ông sử dụng chúng để đàm phán lại các thỏa thuận thương mại, giành được nhượng bộ và gây áp lực chính trị lên các quốc gia khác.
Chính quyền của ông đã coi thuế quan là một nguồn thu đáng kể khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington có thể thu được 300 tỷ USD vào cuối năm nay.