(CAO) Hôm 23/5, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và buộc những sinh viên nước ngoài hiện đang học ở trường này phải chuyển sang các trường khác hoặc mất tư cách pháp lý.
Nhà Trắng đồng thời cũng đe dọa sẽ mở rộng việc áp các biện pháp tương tự sang các trường đại học khác.
Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đã ra lệnh cho bộ này chấm dứt chứng nhận tiếp nhận sinh viên quốc tế của Đại học Harvard có hiệu lực từ năm học 2025-2026. Noem cáo buộc trường đại học này "nuôi dưỡng bạo lực, bài Do Thái…". Trường Harvard cho biết động thái của chính quyền Trump làm ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên, là việc làm bất hợp pháp, đồng nghĩa với hành động trả đũa.
Quyết định này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong chiến dịch của chính quyền Trump chống lại đại học danh tiếng. Động thái này diễn ra sau khi Harvard từ chối cung cấp thông tin mà Noem yêu cầu về một số người sở hữu thị thực sinh viên nước ngoài tại Harvard.
Harvard đã tuyển sinh gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, chiếm 27% tổng số sinh viên theo thống kê của trường. Năm 2022, công dân Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất với 1.016 người, theo số liệu của trường đại học. Tiếp đó là sinh viên đến từ Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Úc, Singapore và Nhật Bản.
"Các trường đại học được tuyển sinh sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ khoản học phí cao hơn của họ để giúp tăng quỹ tài trợ hàng tỷ đô la là một đặc quyền, không phải là quyền" - Noem cho biết trong một tuyên bố.
Trong một lá thư gửi đến trường đại học, Noem tuyên bố trao cho Harvard "cơ hội" lấy lại chứng nhận của mình bằng cách giao nộp trong vòng 72 giờ một loạt hồ sơ về sinh viên nước ngoài, bao gồm bất kỳ video hoặc âm thanh nào về hoạt động phản đối của họ trong năm năm qua.
Harvard gọi hành động của chính phủ là "phi pháp" và cho biết họ "hoàn toàn cam kết" với việc giáo dục sinh viên nước ngoài.
"Hành động trả đũa này đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước chúng ta, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard", trường đại học cho biết trong một tuyên bố.

Khuôn viên Đại học Harvard - Ảnh: Reuters
Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đã lên án việc thu hồi chứng nhận. Nghị sĩ Jaime Raskin gọi đây là "cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào sự độc lập và tự do học thuật của Harvard" và nhấn mạnh đó là sự trả đũa của chính phủ đối với sự phản kháng trước đây của Harvard đối với Trump.
Trump đã đóng băng khoảng 3 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Harvard trong những tuần gần đây, khiến trường đại học này phải kiện để khôi phục nguồn tài trợ.
Trong một vụ kiện riêng liên quan đến nỗ lực của Trump nhằm chấm dứt tình trạng pháp lý của hàng trăm sinh viên nước ngoài trên khắp Hoa Kỳ, một thẩm phán liên bang đã phán quyết vào ngày 22/5 rằng chính quyền không thể chấm dứt tình trạng của họ mà không tuân theo các thủ tục quản lý thích hợp. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành động chống lại Harvard.
Trong một cuộc phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng Noem khi được hỏi liệu bà có cân nhắc các động thái tương tự tại các trường đại học khác hay không, bao gồm cả Đại học Columbia ở New York, bà bộ trưởng đã nhấn mạnh: "Hoàn toàn có thể, chúng tôi đang cân nhắc. Đây nên là lời cảnh báo cho mọi trường đại học khác để hành động đúng đắn".
Trump nhậm chức vào tháng 1 với lời cam kết sẽ đàn áp nhập cư trên diện rộng. Chính quyền của ông đã cố gắng thu hồi thị thực sinh viên và thẻ xanh của những sinh viên nước ngoài tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.
Ông Trump tuyên bố tiến hành cải tổ các trường đại học và trường học tư thục trên khắp nước Mỹ khi tuyên bố rằng họ nuôi dưỡng các hệ tư tưởng chống Mỹ. Ông đã chỉ trích Harvard vì đã tuyển dụng những đảng viên Dân chủ nổi tiếng vào các vị trí giảng dạy hoặc lãnh đạo.
Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết họ sẽ đình chỉ thêm 60 triệu đô la tiền tài trợ liên bang cho Harvard vì trường này không giải quyết được tình trạng quấy rối, bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.
Trong một khiếu nại pháp lý được đệ trình vào đầu tháng này, Harvard cho biết họ cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và đã thực hiện các bước để đảm bảo khuôn viên trường an toàn và chào đón sinh viên Do Thái và Israel.
Aaron Reichlin-Melnick, một thành viên cấp cao của Hội đồng Di trú Mỹ, một nhóm ủng hộ nhập cư, cho biết hành động chống lại chương trình thị thực sinh viên của Harvard "không cần thiết phải trừng phạt hàng nghìn sinh viên vô tội".
"Không ai trong số họ làm điều gì sai trái, họ chỉ là thiệt hại ngoài dự kiến đối với Trump" - ông nói trên trang mạng xã hội Bluesky.