(CAO) Hôm 20/5, CNN đưa tin áp lực quốc tế đang tiếp tục gia tăng đối với Israel liên quan đến cuộc tấn công quân sự mới của nước này nhắm vào dải Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua.
Các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh, Pháp và Canada đã đe dọa sẽ thực hiện "hành động cụ thể" vào ngày 19/5 bao gồm việc áp các lệnh trừng phạt có mục tiêu, nếu Israel không dừng cuộc tấn công quân sự mới và tiếp tục chặn viện trợ vào Gaza.
Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ mới vào Gaza vào cuối tuần qua ngay khi tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi khu vực mà không ký kết lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin.
Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã tiến vào phía bắc và phía nam Gaza trong những ngày qua như một phần của chiến dịch "Gideon's Chariots" mà Israel cảnh báo sẽ diễn ra nếu Hamas không đồng ý với một thỏa thuận con tin mới theo các điều khoản của mình.
Chiến dịch trên bộ diễn ra sau nhiều ngày không kích dữ dội vào dải Gaza đã xóa sổ toàn bộ nhiều hộ gia đình.

Dải Gaza tan hoang vì chiến dịch quân sự của Israel - Ảnh: Getty
Theo Israel, họ sẽ cho phép "một lượng thực phẩm cơ bản" vào vùng đất bị bao vây này, một động thái mà Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu ám chỉ là do áp lực dữ dội từ các đồng minh.
Theo đó, vào ngày 19/5, cơ quan chức năng Israel đã phê duyệt các chuyến hàng viện trợ vào Gaza khi cho biết 5 xe tải đã vào vùng đất này. Tuy nhiên, giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher mô tả chuyến hàng này là "có hạn" và "chỉ như muối bỏ bể đối với những gì đang rất cần".
Những diễn biến mới nhất diễn ra sau khi Hamas và Israel bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp tại thủ đô Doha của Qatar vào tuần trước.