(CAO) Hôm 17/5, Reuters dẫn lời Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói về hòa bình nhưng đồng thời cũng đưa ra lời đe dọa khi đàm phán hạt nhân với Tehran.
"Chúng ta nên tin vào bên nào?. Một mặt, ông ấy nói về hòa bình nhưng mặt khác, ông ấy đe dọa bằng những công cụ giết người hàng loạt tiên tiến nhất" - Pezeshkian phát biểu tại một sự kiện hải quân ở Tehran.
Iran cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ nhưng không sợ bị Mỹ đe dọa. "Chúng tôi không muốn chiến tranh" - ông nhấn mạnh.
Trump cho biết Iran đã có đề xuất của Mỹ về chương trình hạt nhân của mình và biết rằng họ cần phải hành động nhanh chóng để giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ. "Quan trọng hơn, họ biết rằng họ phải hành động nhanh chóng nếu không điều gì đó tồi tệ — điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra" - Trump nói với các phóng viên sau khi rời Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araqchi trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết Tehran chưa nhận được đề xuất của Hoa Kỳ. "Không có kịch bản nào mà Iran từ bỏ quyền làm giàu (uranium) khó khăn mới giành được của mình vì mục đích hòa bình..." - ông tuyên bố.
Trong khi đó Pezeshkian cũng đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không "từ bỏ các quyền hợp pháp và từ chối khuất phục trước sự bắt nạt”.
Vòng đàm phán thứ tư giữa Iran và Mỹ đã kết thúc tại Oman vào tuần trước. Vòng đàm phán mới vẫn chưa được lên lịch.