(CAO) Hôm 7/4, truyền thông quốc tế đưa tin cổ phiếu của các công ty Châu Á giao dịch từ sàn Thượng Hải đến Tokyo, từ Sydney đến Hồng Kông đã lao dốc ở mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, khi thị trường toàn cầu tiếp tục chao đảo vì thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chỉ số Shanghai Composite đã giảm hơn 8% tại một thời điểm, Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 13% và Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 7,8%.
Các thị trường châu Âu cũng giảm trong phiên giao dịch đầu ngày 7/4, với cổ phiếu của các ngân hàng và công ty quốc phòng chứng kiến mức giảm lớn nhất. Điều này diễn ra sau khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế toàn cầu sau khi ông Trump công bố mức thuế mới từ 10% đến 49% đối với hàng hoá của hầu hết các quốc gia nhập khẩu vào thị trường Mỹ.
Đây được xem là một đòn giáng đối với các trung tâm sản xuất của châu Á, nơi coi Hoa Kỳ là thị trường chính cho các mặt hàng xuất khẩu của họ từ quần áo đến ô tô.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã đóng cửa ở mức 13,22%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008.
"Thuế quan đang tác động đến kỳ vọng về lạm phát và suy thoái kinh tế" - Julia Lee hiện là giám đốc phụ trách mảng khách hàng tại FTSE Russell, một công ty con của London Stock Exchange Group cho biết.

Chứng khoán Châu Á giảm mạnh vì đòn thuế của ông Trump - Ảnh: Getty
Goldman Sachs hiện dự báo có 45% khả năng Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới, mức tăng so với ước tính trước đó là 35% vì ngân hàng đầu tư khổng lồ này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ.
Các công ty Phố Wall khác cũng đã điều chỉnh dự báo suy thoái của họ sau thông báo về thuế quan của Trump. JPMorgan dự báo có 60% khả năng nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái.
"Điều này gây bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu và châu Á, đặc biệt là những nền kinh tế mở có quy mô nhỏ, cả trong ngắn hạn và dài hạn" – JPMorgan dự báo.
"Châu Á có thể sẽ cảm thấy gánh nặng không cân xứng của tình trạng này vì nơi đây xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn so với các thị trường khác" - Frank Lavin, cựu thứ trưởng thương mại quốc tế tại Bộ Thương mại Mỹ cho biết.
Nền kinh tế lớn nhất Châu Á là Trung Quốc cho biết họ sẽ đáp trả bằng thuế quan đối với hàng hoá Mỹ, làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm hơn 5%, trong đó S&P 500 giảm gần 6%, khép lại tuần tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ năm 2020.
Tại Anh, chỉ số FTSE 100 đã giảm gần 5% - mức giảm mạnh nhất trong 5 năm, trong khi các sàn giao dịch ở Đức và Pháp cũng phải đối mặt với mức giảm tương tự.