(CAO) Hôm 17/11, AFP đưa tin chính quyền tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, nơi có chùa Thiếu Lâm nổi tiếng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín vì "nghi ngờ tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ với tư cách là nhân viên ngoài nhà nước".
Chính quyền địa phương cho biết vào ngày 16/11 rằng cựu trụ trì của ngôi chùa Trung Quốc nổi danh toàn cầu - nơi được mệnh danh là cái nôi của võ thuật công phu, đã bị bắt vì nghi ngờ tham ô.
Trước đó cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự - Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức vào tháng 7. Các cáo buộc biển thủ công quỹ dự án và tài sản của chùa đã khiến ông bị điều tra.
Sư Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, nhậm chức trụ trì vào năm 1999 và trong những thập kỷ tiếp theo, đã mở rộng việc nghiên cứu môn võ Thiếu Lâm và truyền bá kiến thức văn hóa và tầm ảnh hưởng của ngôi chùa ra nước ngoài.
Ông được mệnh danh là "nhà sư CEO" vì đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài và từng bị dư luận chỉ trích vì thương mại hóa Phật giáo.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự - Thích Vĩnh Tín - Ảnh: Reuters
Trước đây, ông từng bị các nhà sư cũ cáo buộc biển thủ tiền từ một công ty do chùa điều hành, sở hữu một đội xe sang trọng.
Vào tháng 7, Giáo hội Phật giáo Trung Quốc cho biết họ đang hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những cáo buộc mới.
"Hành động của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu, làm suy yếu nghiêm trọng danh tiếng của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư" – Giáo hội Phật giáo Trung Quốc cho biết vào thời điểm đó.
Thiếu Lâm Tự là ngôi chùa được thành lập vào năm 495 sau công nguyên, được biết đến là nơi khai sinh của công phu Trung Quốc.