(CAO) Hôm 12/11, các hãng tin quốc tế từ Reuters đến AFP đưa tin Campuchia và Thái Lan đã cáo buộc lẫn nhau về các cuộc đụng độ mới dọc biên giới diễn ra trong ngày sau khi Thái Lan tuyên bố tạm dừng thực hiện thỏa thuận hòa bình với Campuchia.
Các quan chức của cả hai bên đã báo cáo về vụ nổ súng qua biên giới giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, nhưng nguyên nhân lại khác nhau.
"Binh lính Thái Lan đã nổ súng vào dân thường" - Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói với hãng tin AFP, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết có 5 người bị thương.
Bộ Quốc phòng Campuchia cũng như Thủ tướng Hun Manet sau đó cho biết một người đã thiệt mạng. "Tôi lên án việc phía Thái Lan sử dụng bạo lực đối với dân thường Campuchia tại làng Prey Chan vào cuối buổi chiều ngày 12/11/2025 khiến 3 thường dân Campuchia bị thương và 1 người thiệt mạng" - Thủ tướng Hun Manet viết trên Facebook.
Trong khi đó, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - Thiếu tướng Winthai Suvaree cho biết binh lính Campuchia đã "bắn vào lãnh thổ Thái Lan" vào khoảng 4 giờ chiều và quân đội Thái Lan đã "bắn cảnh cáo để đáp trả".
"Vụ việc kéo dài khoảng 10 phút trước khi tình hình trở lại bình thường. Không có thương vong nào của phía Thái Lan được báo cáo"- ông cho biết.
Khu định cư biên giới đang tranh chấp, mà Thái Lan cho biết là một phần của làng Ban Nong Ya Kaew ở Sa Kaeo, nhưng Campuchia lại cho rằng đó là một phần của làng Prey Chan ở Banteay Meanchey, từng là nơi xảy ra các cuộc đụng độ trước đây.
Bộ Thông tin Campuchia đã chia sẻ hình ảnh và video mà họ cho là những thường dân bị thương, bao gồm một người đàn ông đang được điều trị trên xe cứu thương với một chân đầy máu.

Campuchia công bố ảnh người dân bị thương sau vụ nổ súng ở biên giới với Thái Lan hôm 12/11 được sơ tán - Ảnh: Khmer Times
Một người dân Campuchia tên Hul Malis nói với AFP qua điện thoại rằng tiếng súng từ bên kia biên giới đã làm ít nhất 3 người trong khu vực của cô ở bị thương.
"Họ bắn vào chúng tôi. Chúng tôi không làm gì cả. Tôi sợ quá, giờ tôi phải bỏ chạy" – nhân chứng này nói với AFP.
Chồng của cô là Thong Kimleang, nói với AFP rằng quân đội Thái Lan đã "bắn rất nhiều phát súng" trong khoảng 15 phút.
Năm ngày giao tranh tại một số điểm nóng biên giới vào cuối tháng 7 đã khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tuy nhiên, Thái Lan đã tạm dừng thực hiện một thỏa thuận tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột, sau khi một vụ nổ mà họ cho là từ một quả mìn mới được cài đã khiến 4 binh sĩ của họ bị thương vào ngày 10/11.
"Chúng tôi cho rằng thỏa thuận hòa bình đã kết thúc. Từ giờ trở đi, chính phủ Thái Lan sẽ làm những gì tốt nhất cho lợi ích của Thái Lan. Đây là điều Thái Lan sẽ làm, mà không cần phải tham khảo ý kiến hay xin phép bất kỳ ai khác" - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh.
Tranh chấp giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á xoay quanh bất đồng kéo dài hàng thế kỷ về đường biên giới của họ được lập bản đồ trong thời kỳ Pháp đô hộ khu vực khi cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với một số ít đền thờ nằm dọc biên giới.
Lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 29/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại nếu Campuchia và Thái Lan leo thang xung đột. Các nhà ngoại giao Trung Quốc và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng đã hỗ trợ quá trình này.
Thái Lan và Campuchia đã ký một tuyên bố chung vào tháng trước, đồng ý rút vũ khí hạng nặng và cho phép các giám sát viên ngừng bắn tiếp cận biên giới.
Mặc dù thỏa thuận không giải quyết được vấn đề cốt lõi về yêu sách lãnh thổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay đến Kuala Lumpur để chứng kiến việc ký kết. Nhưng vụ nổ mìn mới và các cuộc đụng độ mới dọc biên giới đã khiến tương lai của thỏa thuận này trở nên bấp bênh.
Thái Lan đã trì hoãn việc thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt vốn là một điều khoản quan trọng của thoả thuận hoà bình.
(CAO) Hôm 12/11, Reuters dẫn thông tin từ một quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, một ngày sau khi Bangkok đình chỉ hiệp định ngừng bắn với Campuchia, Thái Lan đã yêu cầu Phnom Penh xin lỗi sau khi cáo buộc Campuchia cài những quả mìn dọc biên giới khiến binh sĩ Thái Lan bị thương lúc tuần tra.