(CAO) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 12/11 cho biết trái ngược với kỳ vọng trước đây về quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang nhiên liệu sạch hơn từ việc tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch (than đá, xăng, dầu…), nhu cầu tiêu thụ dầu khí đang tăng lên và dự đoán rằng thế giới có thể sẽ không đạt được các mục tiêu về khí hậu.
Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới thường niên được công bố hôm 12/11, IEA dự đoán theo kịch bản chính sách hiện tại, nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt 113 triệu thùng/ngày vào giữa thế kỷ, tăng khoảng 13% so với mức tiêu thụ năm 2024.
Cơ quan này dự đoán nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 90 exajoule vào năm 2035 (một exajoule tương đương với khoảng 278 terawatt-giờ (TWh) - tăng 15% so với mức hiện tại.
Kịch bản chính sách hiện tại tính đến các chính sách hiện hành của chính phủ chứ không phải nguyện vọng đạt được các mục tiêu khí hậu.
Lần cuối cùng IEA sử dụng "kịch bản chính sách hiện hành" cho các dự đoán của mình vào năm 2019 và đã chuyển sang các dự đoán phù hợp hơn với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ kể từ năm 2020.
IEA cho biết họ đã lên kế hoạch đánh giá các mục tiêu khí hậu quốc gia mới cho giai đoạn 2031-2035, nhưng chưa đủ quốc gia nộp các kế hoạch này để tạo ra một bức tranh có ý nghĩa.
Trong kịch bản chính sách đã công bố của IEA, vốn xem xét các chính sách đã được đề xuất nhưng chưa chắc đã được thông qua, nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030.
Báo cáo lưu ý rằng các quyết định đầu tư cuối cùng cho các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới đã tăng vọt vào năm 2025. Việc vận hành khoảng 300 tỷ mét khối công suất xuất khẩu LNG mới hàng năm sẽ bắt đầu vào năm 2030, đánh dấu mức tăng 50% về nguồn cung khả dụng.
Theo kịch bản chính sách hiện tại, thị trường LNG toàn cầu sẽ tăng từ khoảng 560 tỷ mét khối vào năm 2024 lên 880 tỷ mét khối vào năm 2035 và lên 1.020 tỷ mết khối vào năm 2050, nhờ nhu cầu điện năng tăng cao do sự phát triển của trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).
Báo cáo cho biết, đầu tư toàn cầu vào các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ đạt 580 tỷ đô la vào năm 2025.
Báo cáo cũng bao gồm một kịch bản phát thải ròng bằng 0, mô tả lộ trình giảm phát thải năng lượng toàn cầu xuống mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hơn 190 quốc gia đã cam kết tại các cuộc đàm phán về khí hậu Paris năm 2015 sẽ cố gắng giữ cho nhiệt độ thế giới không tăng quá 1,5 độ C.
Nhưng báo cáo cho thấy nhiệt độ thế giới sẽ vượt quá 1,5 độ C trong mọi kịch bản, và chỉ giảm trở lại theo kịch bản phát thải ròng bằng 0 nếu công nghệ loại bỏ carbon dioxide khỏi khí quyển được triển khai.