Mỹ miễn trừ trừng phạt Hungary khi mua dầu của Nga

Thứ Bảy, 08/11/2025 14:00  | Anh Duy

|

(CAO) Hãng tin Reuters dẫn thông từ một quan chức Nhà Trắng cho biết sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban thúc đẩy việc hoãn trừng phạt trong một năm đối với Hungary vì sử dụng dầu khí của Nga, Mỹ đã cấp cho Hungary quyền miễn trừ này sau khi ông Orban có cuộc gặp “thân thiện” với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Vào tháng trước, Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft vì xung đột ở Ukraine kèm theo lời đe dọa sẽ trừng phạt thêm đối với các thực thể ở các quốc gia mua dầu từ các công ty này.

Thủ tướng Hungary – Orban là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump, đã gặp ông chủ Nhà Trắng vào ngày 7/11 tại Washington trong cuộc gặp song phương đầu tiên của họ kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

Tại Nhà Trắng, ông Orban đã giải thích lý do tại sao đất nước của ông cần sử dụng dầu của Nga vào thời điểm Tổng thống Trump đang thúc giục châu Âu ngừng làm như vậy.

Theo đó, Thủ tướng Orban nhấn mạnh việc sử dụng dầu của Nga rất quan trọng đối với Hungary đồng thời nêu rõ "hậu quả đối với người dân Hungary và nền kinh tế Hungary nếu không mua dầu khí từ Nga".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary - Viktor Orban trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 7/11 (giờ địa phương) - Ảnh: Reuters

Sau khi nghe xong, Tổng thống Mỹ dường như đã tỏ ra thông cảm với lập trường của Orban.

"Chúng tôi đang xem xét điều đó, bởi vì việc ông ấy lấy dầu khí từ các khu vực khác là rất khó. Như các bạn đã biết, họ không có... lợi thế về biển. Đó là một quốc gia vĩ đại, một quốc gia lớn, nhưng họ không có biển. Họ không có cảng biển" - Tổng thống Trump chia sẻ.

"Nhưng nhiều nước châu Âu đang mua dầu khí từ Nga, và họ đã làm như vậy trong nhiều năm. Và tôi đã hỏi: 'Chuyện này là sao?'" – ông chủ Nhà Trắng chất vấn.

Vị quan chức Nhà Trắng cho biết ngoài việc được miễn trừ trừng phạt, Hungary đã cam kết mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với các hợp đồng trị giá khoảng 600 triệu đô la.

Hungary vẫn duy trì sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022, gây ra sự chỉ trích từ một số đồng minh của Liên minh châu Âu và Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy Hungary phụ thuộc vào Nga 74% khí đốt và 86% dầu mỏ vào năm 2024, đồng thời cảnh báo rằng chỉ riêng việc EU cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga cũng có thể khiến sản lượng khí đốt của Hungary giảm hơn 4% GDP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang