(CAO) Hôm 5/11, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc sẽ tạm dừng áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần trước, bao gồm việc dỡ bỏ thuế đối với hàng nông sản. Tuy nhiên đậu nành Mỹ nhập khẩu vẫn còn phải chịu mức thuế 13%.
Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ dỡ bỏ mức thuế lên tới 15% áp dụng đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ kể từ ngày 10/11, đồng thời duy trì mức thuế 10% được áp dụng để đáp trả thuế quan "Ngày Giải phóng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên hàng hoá Trung Quốc.
Các nhà đầu tư ở cả hai bờ Thái Bình Dương đã thở phào nhẹ nhõm khi Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, xoa dịu lo ngại rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể từ bỏ các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thuế quan đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mặc dù Tổng thống Trump và Nhà Trắng nhanh chóng công bố quan điểm của họ về cuộc gặp, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bản tóm tắt chi tiết về những gì đã thỏa thuận.
"Nhìn chung, đây là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy hai bên đang đạt được tiến triển nhanh chóng trong việc đưa thỏa thuận vào thực thi. Điều này cho thấy họ đang nhất trí và thỏa thuận có khả năng sẽ được duy trì" - Even Rogers Pay - Giám đốc của Trivium China có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định với Reuters.

Đậu nành Mỹ nhập vào thị trường Trung Quốc vẫn đang chịu mức thuế cao
Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế quan vẫn khiến người mua đậu nành Mỹ tại Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế 13%, một mức thuế mà các nhà giao dịch cho rằng khiến các lô hàng đậu nành của Mỹ vẫn còn quá đắt đối với người mua thương mại so với các lựa chọn thay thế từ Brazil.
"Chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ quay trở lại thị trường Mỹ với sự thay đổi này. Brazil rẻ hơn Mỹ và ngay cả những người mua không phải là người Trung Quốc cũng đang mua hàng của Brazil" - một nhà giao dịch tại một công ty thương mại quốc tế cho biết.
Sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong hai tháng cuối năm 2025 và ít nhất 25 triệu tấn trong mỗi ba năm tiếp theo.
Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận những con số này và các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu mua hàng quy mô lớn.