(CAO) Reuters đưa tin nhà hoạt động chính trị theo đường lối bảo thủ người Mỹ - Charlie Kirk, đồng thời là một đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị bắn chết hôm 10/9 (giờ địa phương) khi đang phát biểu tại một trường đại học ở bang Utah.
Vụ ám sát đã gây chấn động dư luận Mỹ đồng thời cho thấy một bức tranh chính trị đầy chia rẽ ở nước này. Giới chức đang tiến hành một cuộc truy lùng quy mô lớn tay súng bắn tỉa. Trong khi đó thống đốc bang Utah nhận định đây là một vụ ám sát mang động cơ chính trị.
Theo đó, vụ ám sát xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley ở Orem, bang Utah, khi Kirk đang phát biểu trong một sự kiện có sự tham dự của 3.000 người.
Kẻ tình nghi đã bắn phát súng duy nhất giết chết Kirk, 31 tuổi. Đường đạn cho thấy nghi phạm đã bắn tỉa từ trên mái nhà ở khoảng cách khá xa trong khuôn viên trường. Nghi phạm vẫn đang "bỏ trốn", theo thông tin từ Beau Mason - Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah cho biết tại một cuộc họp báo bốn giờ sau đó.
Cảnh sát tiểu bang đã ra thông cáo vào tối 10/9 (giờ địa phương) cho biết hai người đàn ông đã bị bắt giữ và một người đã bị cơ quan thực thi pháp luật thẩm vấn, nhưng cả hai sau đó đã được thả.
"Hiện tại không có mối liên hệ nào giữa vụ nổ súng với bất kỳ cá nhân nào trong số này. Một cuộc điều tra và truy nã kẻ nổ súng đang được tiến hành" – thông cáo của cảnh sát tiểu bang cho biết.
Trong một thông điệp video được ghi hình tại Phòng Bầu dục và đăng tải trên nền tảng trực tuyến mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết chính quyền của ông sẽ truy tìm nghi phạm.

Nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk phát biểu trước đám đông, chỉ vài phút trước khi bị bắn chết hôm 10/9 - Ảnh: Reuters
"Chính quyền của tôi sẽ tìm ra từng kẻ đã góp phần gây ra tội ác này và các vụ bạo lực chính trị khác, bao gồm cả các tổ chức tài trợ và ủng hộ nó" - ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Các đoạn video quay bằng điện thoại di động về vụ giết người được đăng tải trực tuyến cho thấy Kirk đang phát biểu trước đám đông lớn ngoài trời trong khuôn viên trường, cách thành phố Salt Lake khoảng 64 km về phía nam, vào khoảng 1h20 sáng ngày 11/9 (giờ Việt Nam) thì một tiếng súng vang lên. Kirk đưa tay lên cổ khi ngã khỏi ghế, khiến những người chứng kiến bỏ chạy tán loạn.
Trong một đoạn video khác, có thể thấy máu chảy ra từ cổ Kirk ngay sau tiếng súng.
Vụ ám sát này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào các nhân vật chính trị Mỹ bao gồm hai vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm ngoái, cho thấy sự gia tăng của tình trạng bạo lực chính trị ở xứ “cờ hoa”.
"Đây là một ngày đen tối đối với tiểu bang chúng ta, một ngày bi thảm đối với đất nước chúng ta. Tôi muốn nói rõ rằng đây là một vụ ám sát chính trị" - Thống đốc Đảng Cộng hòa Spencer Cox của bang Utah phát biểu tại buổi họp báo.
Do nghi phạm vẫn đang lẩn trốn nên giới chức chưa xác định được động cơ của vụ ám sát.
Kirk và nhóm mà ông đồng sáng lập là Turning Point USA hiện là tổ chức thanh thiếu niên theo đường lối bảo thủ lớn nhất cả nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.
Đám đông hỗn loạn sau khi Charlie Kirk bị bắn
Kirk có 5,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show". Gần đây, ông cũng xuất hiện với tư cách là người đồng dẫn chương trình khách mời trong chương trình "Fox & Friends" của đài Fox News.
Kirk là một phần của hệ sinh thái những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ Tổng thống Trump bao gồm Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens và những người khác. Họ là những người đã góp phần khuếch đại chương trình nghị sự của tổng thống. Kirk thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia tranh luận các vấn đề văn hóa gây tranh cãi liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư, thường theo phong cách khiêu khích.
Tại Nhà Trắng, các nhân viên, nhiều người trong số họ còn trẻ và là những người ngưỡng mộ Kirk, đã bàng hoàng sau khi nghe tin tức về vụ ám sát chấn động này.