Nga không kích Ukraine với quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Hai, 08/09/2025 12:21  | Anh Duy

|

​(CAO) Reuters đưa tin Nga đã phát động cuộc không kích có quy mô lớn nhất từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022 nhắm vào Ukraine trong đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/9, khiến tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Kyiv bốc cháy và khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy cho biết loạt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa đã khiến 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên khắp miền bắc, miền nam và miền đông đất nước, bao gồm các thành phố Zaporizhzhia, Kryvyi Rih và Odesa, cũng như ở các vùng Sumy và Chernihiv.

Các nhân chứng từ hiện trường của hãng tin Reuters cho biết: Ngay vào thời điểm bình minh ngày 8/9, có thể nhìn thấy khói dày bốc lên bầu trời trong xanh từ tầng cao nhất đang cháy của tòa nhà chính phủ, tọa lạc tại quận Pecherskyi của thủ đô Kyiv.

Ở những nơi khác tại Kyiv, các căn hộ dân cư đã bị trúng đạn và hư hại, hàng chục cư dân quấn chăn tụ tập trên đường phố bên ngoài để xem xét thiệt hại cho ngôi nhà của họ trong khi các nhân viên cứu hộ nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Một toà nhà chính phủ ở thủ đô Kyiv của Ukraine bị phá huỷ sau đòn không kích của Nga  - Ảnh: Reuters

Đòn tấn công của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/9 cho biết ông sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga hoặc các nước mua dầu của Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Keith Kellogg cho biết hôm 8/9 rằng cuộc tấn công của Nga có vẻ như là một sự leo thang trong cuộc xung đột.

"Vụ tấn công không phải là tín hiệu cho thấy Nga muốn chấm dứt cuộc chiến này bằng biện pháp ngoại giao" - Kellogg viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 8/9 cho rằng áp lực kinh tế gia tăng từ Mỹ và Châu Âu có thể thúc đẩy Tổng thống Nga Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine đã lên án vụ tấn công và cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine về mặt chính trị và quân sự, nhưng các đề nghị hỗ trợ cụ thể, bao gồm cả khả năng triển khai quân đội trên bộ đến nước này vẫn đang được thảo luận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang