(CAO) Hôm 5/9, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.
Đây là động thái mà Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã xem xét trong những ngày gần đây, bao gồm cả việc ông chủ Nhà Trắng phát biểu tại Phòng Bầu dục vào tuần trước rằng chính quyền của ông sẽ "đổi tên" bộ này.
"Chúng ta gọi nó là Bộ Quốc phòng, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ đổi tên. Chúng ta (Mỹ) đã chiến thắng trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai. Nó được gọi là Bộ Chiến tranh, và với tôi, đó thực sự là như vậy. Quốc phòng là một phần của điều đó, nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ thay đổi" – Tổng thống Trump chia sẻ.

Lầu 5 góc - Trụ sở Bộ quốc phòng Mỹ
Hôm 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho hay việc đổi tên sẽ diễn ra vào ngày 5/9. Bộ Chiến tranh là tên gọi trước đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, được thành lập lần đầu tiên bởi Tổng thống Mỹ George Washington khi ông thành lập quân đội nước này. Nhưng tên gọi này sau đó đã được đổi vào năm 1949 như một phần của cuộc tái tổ chức quân đội rộng lớn hơn dưới thời Tổng thống Mỹ Harry Truman.
Nỗ lực đổi tên Lầu Năm Góc diễn ra sau một số bước tương tự của Bộ trưởng Hegseth trong việc đổi tên các căn cứ và tàu chiến. Ông đã đảo ngược quyết định thời Tổng thống Mỹ Joe Biden xóa bỏ tên các căn cứ thời Liên minh miền Nam như Fort Bragg và Fort Hood, bằng cách quay lại các tên gọi đó nhưng chính thức đặt tên chúng theo tên của những cá nhân khác nhau có cùng tên.