(CATP) Trung Quốc (TQ) vừa kỷ niệm 80 năm chiến thắng quân Nhật xâm lược và chiến thắng phát xít trên thế giới bằng màn diễu binh ngày 03/9/2025 tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, qua đó thể hiện sức mạnh quân sự của nước này trên hành trình hiện đại hóa, từ bình minh chiến thắng năm 1945 đến hình ảnh lực lượng quân đội hùng mạnh năm 2025. Sau 14 năm chiến đấu gian khổ (1931 - 1945), quân và dân TQ đã tiêu diệt 1,5 triệu quân Nhật, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống phát xít trên thế giới.
Mặc dù vậy, nhiều người trẻ TQ vẫn chưa thể hình dung hết nỗi đau của cuộc chiến kéo dài này, mà trong đó có tội ác không thể dung thứ của Đơn vị "tử thần" 731 với cuộc chiến sinh học ám ảnh cho đến tận ngày nay.
Phòng trưng bày tội ác chiến tranh của Đơn vị 731 (đơn vị Nhật Bản - NB đã tiến vào TQ tháng 4/1943) gần đây công bố hàng loạt bằng chứng và tư liệu lịch sử trình bày chi tiết về tội ác chiến tranh sinh học của NB. Trong đó, lời khai của 2 cựu thành viên đơn vị này là Sukenaga Kikuta và Naganuma Hisao đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận.
Lớp Thiếu niên của Đơn vị 731 thuộc Quân đội NB xâm lược TQ được tuyển từ NB sang Cáp Nhĩ Tân (TQ) với độ tuổi từ 14 -18, thân hình vạm vỡ, còn gọi là "Đội Thực tập sinh kỹ thuật thiếu niên" được thành lập để bổ sung nhân lực và đào tạo lực lượng dự bị cho chiến tranh sinh học. Theo Phó Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Lịch sử Chiến tranh Vi khuẩn và Khí độc Cáp Nhĩ Tân - Kim Thế Thành, trong thời gian NB xâm lược TQ, giai đoạn 1937 đến 1945 có 6 lớp thiếu niên với hơn 230 thành viên được Đơn vị 731 tuyển dụng từ Trường Y khoa Quân đội NB, với mục đích ban đầu là để học tập, nghiên cứu, sau đó đến Cáp Nhĩ Tân thực hành. Và Sukenaga Kikuta, Naganuma Hisao cũng nằm trong số này, tham gia sản xuất bom vi khuẩn cao từ 1,8 - 2m, chứa vi khuẩn dịch hạch và những tác nhân khác.

Tướng Shiro Ishii thời điểm phụ trách Đơn vị 731
Naganuma Hisao giải thích vì sao Đơn vị 731 chỉ chọn tuyển mộ những thiếu niên NB từ 14 -18 tuổi? Có thể do thế giới quan của trẻ vị thành niên chưa hình thành nên dễ bị tẩy não và định hình bởi tư tưởng quân phiệt, cũng dễ đào tạo họ trở thành những người thực hiện chiến tranh sinh học một cách trung thành với kỹ năng chuyên nghiệp.
Được thành lập năm 1936 ở Bình Phòng, Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc TQ với tên gọi Cục Phòng, chống dịch bệnh và xử lý nước Đạo quân Quan Đông, do Tư lệnh Shiro Ishii phụ trách đến tận khi kết thúc chiến tranh. Tại đây, các thành viên của Đơn vị 731 phải trải qua nhiều tháng huấn luyện chuyên sâu về vi khuẩn học, ban đầu chỉ quan sát hoặc dọn dẹp vệ sinh, tiếp đến được đào tạo và nhồi sọ khái niệm phi nhân tính là đối xử với người sống như vật thí nghiệm, sau đó số này sẽ được phân công vào các đội khác nhau để trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hoạt động phạm tội. Hơn 3.000 người, chủ yếu là tù binh TQ và cả Nga, Anh, Mỹ đã bị Đơn vị 731 xem như chuột bạch để nghiên cứu về các mầm bệnh thời chiến, hiệu quả của vũ khí và những giới hạn chịu đựng của con người, trong đó có trường hợp hoại tử vì tê cóng.
Trong chiến tranh, khoảng 10.000 người đã bị Hiến binh Nhật bắt giữ để làm vật thí nghiệm cho Đơn vị 731. Hơn 95% số nạn nhân chết trong trại tập trung ở Bình Phòng là người TQ, Hàn Quốc, gồm cả binh lính và dân thường; còn lại là người dân thuộc địa của NB cùng một số tù binh trong Thế chiến II.
Hình ảnh về những thử nghiệm ghê rợn của đơn vị trên từng xuất hiện trong cuốn Đơn vị 731: Phòng thí nghiệm của ác quỷ, Auschwitz của phương Đông cho thấy các tù binh nhiều nước được đưa đến phòng mổ và bị cắt hộp sọ với mục đích thí nghiệm, các cuộc giải phẫu sống này không hề có thuốc tê hoặc mê, để thuốc không thể tác động, từ đó có thể nghiên cứu các bộ phận cơ thể người một cách chân thực. Không ít tù nhân đã bị cho nhiễm bệnh, sau đó lấy nội tạng để các nhà khoa học nghiên cứu tác động của vi khuẩn trước khi cơ thể bị phân hủy; có trường hợp tay chân bị chặt để nghiên cứu tình trạng mất máu. Thậm chí các bác sĩ Nhật thời Thế chiến II còn tiêm máu động vật vào người sống hoặc buộc người nhiễm bệnh ở chung với người khỏe mạnh để tìm hiểu cách thức lây nhiễm. Ngoài việc tiến hành những thí nghiệm kinh hoàng, Đơn vị 731 còn thả vi khuẩn gây bệnh thương hàn, tả cùng nhiều chứng khác xuống hệ thống nước sinh hoạt ở những làng xung quanh khu vực này của TQ...
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (Theo news.cnr.cn)