(CAO) Hôm 4/9, Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Ukraine rằng nước này có cơ hội chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán "nếu lý lẽ thông thường thắng thế", một lựa chọn mà Putin cho biết ông ưa thích hơn, nhưng đồng thời nhấn mạnh ông sẵn sàng chấm dứt xung đột bằng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.
Phát biểu tại Bắc Kinh sau chuyến thăm dẫn đến thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết ông nhận thấy "một tia sáng cuối đường hầm", xét đến những nỗ lực chân thành của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất Châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.
"Tôi cho rằng nếu lý lẽ thông thường thắng thế, chúng ta có thể đạt được một giải pháp chấp nhận được để chấm dứt cuộc xung đột này. Đó là giả định của tôi" – ông chủ Điện Kremlin nói với các phóng viên.
"Đặc biệt là khi chúng ta có thể thấy được tâm trạng của chính quyền Mỹ hiện tại dưới thời Tổng thống Donald Trump, và chúng ta thấy không chỉ những tuyên bố của họ, mà còn cả mong muốn chân thành của họ trong việc tìm ra giải pháp này... Và tôi nghĩ rằng có một tia sáng cuối đường hầm. Hãy xem tình hình diễn biến như thế nào" - ông Putin chia sẻ.
Tuy nhiên, tổng thống Nga cũng nhấn mạnh trong thông điệp gửi điến Ukraine rằng: "Nếu không, chúng ta sẽ phải giải quyết tất cả các nhiệm vụ trước mắt bằng vũ lực”.
Tổng thống Nga Putin không hề có ý định nới lỏng các yêu cầu lâu nay của mình, bao gồm việc Kiev từ bỏ ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chấm dứt những gì mà Moscow gọi là sự phân biệt đối xử với người nói tiếng Nga.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: Reuters
Ông chủ Điện Kremlin cho biết ông sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nếu tổng thống Ukraine đến Moscow, nhưng bất kỳ cuộc gặp nào như vậy cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và dẫn đến những kết quả cụ thể.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ đề xuất chọn Moscow làm địa điểm cho một cuộc gặp như vậy, gọi đó là lựa chọn "không thể chấp nhận được".
Trước đó, Tổng thống Ukraine - Zelenskiy đã thúc đẩy việc gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận khả thi mặc dù hai bên vẫn còn quan điểm cách xa nhau. Ông Zelenskiy đã thúc giục Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moscow không đồng ý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã cố gắng làm trung gian cho một giải pháp hòa bình - cũng cho biết ông muốn hai nhà lãnh đạo gặp nhau và đã đe dọa, nhưng vẫn chưa áp đặt, các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga.
Tổng thống Nga Putin chia sẻ, ông muốn chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao "bằng các biện pháp hòa bình" nếu có thể.
Nga tuyên bố đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, một tuyên bố mà Kyiv và hầu hết các nước phương Tây đều bác bỏ.