(CAO) Hôm 6/9, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy cho biết, hàng nghìn binh sĩ nước ngoài có thể được triển khai đến đất nước ông theo các đảm bảo an ninh sau chiến tranh, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ coi họ là mục tiêu hợp pháp để tấn công.
Những bình luận của cả hai đã nhấn mạnh khoảng cách trong quan điểm giữa Kyiv và Moscow khi sự bi quan của phương Tây ngày càng gia tăng về triển vọng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho biết 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các đảm bảo an ninh sau chiến tranh cho Ukraine, bao gồm một lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

ngan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-9-6/anh-man-hinh-2025-09-06-luc-220345_1888_1133_246.png" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Tổng thống Nga Putin - Ảnh: Reuters
Ban đầu, Tổng thống Macron nói rằng các quốc gia đó sẽ triển khai lính tới Ukraine, nhưng sau đó cho biết một số quốc gia sẽ cung cấp các đảm bảo trong khi vẫn ở bên ngoài Ukraine, ví dụ như bằng cách giúp huấn luyện và trang bị cho lực lượng của Kyiv.
"Điều quan trọng là chúng ta đang thảo luận về tất cả những điều này (bảo đảm an ninh)... chắc chắn sẽ có hàng ngàn (quân), chứ không chỉ một vài người" - Tổng thống Zelenskiy phát biểu sau cuộc gặp với Antonio Costa, một quan chức cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) tại miền tây Ukraine.
Nga từ lâu đã nói rằng một trong những lý do họ tham chiến ở Ukraine là để ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết nạp Kyiv làm thành viên và triển khai lực lượng tại Ukraine.
"Do đó, nếu một số đội quân xuất hiện ở đó, đặc biệt là vào lúc này, trong các hoạt động quân sự, chúng tôi cho rằng đây sẽ là những mục tiêu hợp pháp để tấn công", - Tổng thống Nga Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok.
"Và nếu các quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài được đưa ra, thì tôi đơn giản là không thấy bất kỳ ý nghĩa nào cho sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Ukraine, chấm hết" - Tổng thống Nga nói thêm.
Tại Vladivostok hôm 5/9, Tổng thống Nga Putin cũng đã phủ nhận việc nền kinh tế Nga đang trì trệ vì chiến sự tại Ukraine, bất chấp báo cáo từ ngân hàng trung ương cho thấy về mặt kỹ thuật, nền kinh tế Nga đang trong tình trạng suy thoái.