(CAO) Hôm 1/2, BBC dẫn tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế với mức 25% đối với hàng hoá đến từ Mexico và Canada và 10% đối với hàng hoá đến từ Trung Quốc vào tháng hai.
Nhưng Trump cho biết vào ngày 31/1 rằng dầu nhập khẩu từ Canada sẽ bị đánh thuế thấp hơn 10%, và lệnh này có thể có hiệu lực sau đó vào ngày 18/2.
Ông Trump cũng cho biết ông có kế hoạch áp thuế đối với Liên minh châu Âu trong tương lai khi cho rằng khối này đã không đối xử tốt với Mỹ.
Thư ký báo chí Nhà Trắng - Karoline Leavitt cho biết các mức thuế của Canada và Mexico là để đáp trả "ma tuý fentanyl bất hợp pháp tràn vào đất nước chúng ta, thứ đã giết chết hàng chục triệu người Mỹ".
Trump cũng đã nhiều lần nói rằng động thái này là để giải quyết tình trạng số lượng lớn người di cư không có giấy tờ đã vượt biên giới vào Mỹ cũng như thâm hụt thương mại với các nước láng giềng.
Bà Leavitt phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 31/1: "Đây là những lời hứa đã đưa ra và những lời hứa đã được tổng thống thực hiện".
Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã đe dọa sẽ áp thuế lên tới 60% đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, nhưng đã hoãn mọi hành động ngay lập tức vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, thay vào đó, ông ra lệnh cho chính quyền của mình nghiên cứu vấn đề này.
Lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đã giảm kể từ năm 2018, một số liệu thống kê mà các nhà kinh tế cho rằng một phần là do một loạt các mức thuế quan leo thang mà Trump áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ khi sự trở lại của Trump làm dấy lên mối đe dọa về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thuế quan của ông Trump áp lên hàng hoá nước ngoài nhập khẩu có thể khiến
lạm phát tăng cao ở Mỹ - Ảnh: Bloomberg
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết đất nước của ông đang tìm kiếm một giải pháp "cùng có lợi" cho căng thẳng thương mại và muốn mở rộng nhập khẩu.
Nỗi lo lạm phát tăng cao
Trung Quốc, Canada và Mexico là những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, chiếm 40% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ vào năm ngoái và nỗi lo ngại đang gia tăng rằng mức thuế cao mới có thể gây ra một cuộc chiến thương mại lớn cũng như đẩy giá cả hàng hoá ở Mỹ lên cao.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết vào ngày 31/1: "Đó không phải là điều chúng tôi mong muốn, nhưng nếu ông ấy tiến lên, chúng tôi cũng sẽ hành động".
Canada và Mexico đã tuyên bố rằng họ sẽ đáp trả thuế quan của Mỹ bằng các biện pháp của riêng họ, đồng thời cũng tìm cách đảm bảo với Washington rằng họ đang hành động để giải quyết những lo ngại về biên giới của họ với Hoa Kỳ.
Nếu dầu nhập khẩu của Mỹ từ Canada và Mexico bị đánh thuế, điều đó có nguy cơ làm suy yếu lời hứa của Trump về việc hạ thấp chi phí sinh hoạt.
Thuế quan là thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài.
Về lý thuyết, việc đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu vào một quốc gia có nghĩa là mọi người sẽ ít có khả năng mua chúng hơn khi chúng trở nên đắt đỏ hơn.
Mục đích là để họ mua các sản phẩm địa phương rẻ hơn thay vào đó - thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia.
Nhưng chi phí thuế quan đối với năng lượng nhập khẩu có thể được chuyển cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, điều này có thể làm tăng giá mọi thứ từ xăng dầu đến hàng tạp hóa.
Khoảng 40% dầu thô chạy qua các nhà máy lọc dầu của Mỹ là dầu nhập khẩu và phần lớn trong số đó đến từ Canada.
Mark Carney, cựu giám đốc ngân hàng trung ương của Canada và Anh nhận định với chương trình BBC Newsnight vào ngày 31/1 rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát lên cao.
"Chúng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Mỷ trên toàn thế giới" – Carney nhận định.
(CAO) Các chuyên gia kinh tế nhận định Trung Quốc sẽ không bị bất ngờ nếu tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại nhắm vào Bắc Kinh một lần nữa như ông đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên của mình.