(CAO) Hôm 2/7, Bloomberg đưa tin Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng Việt Nam và Philippines lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Động thái của WB được giới chuyên gia nhận định sẽ củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào hai quốc gia này.
Theo thông cáo báo chí của Ngân hàng Thế giới phát đi ngày 1/7, cả năm nền kinh tế lớn của Đông Nam Á bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines hiện đều nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao trở lên.
Dữ liệu cho thấy, Việt Nam đã được xếp vào nhóm nước có thu nhập trung bình thấp từ năm 2009, trong khi Philippines đã ở nhóm này từ cuối những năm 1980 trước khi được nâng hạng.
Ngân hàng Thế giới dẫn chứng mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam và sự mở rộng quy mô nền kinh tế trên diện rộng của Philippines “phản ánh sự tăng trưởng trên tất cả các ngành công nghiệp chính, không phải là sự bùng nổ của một ngành duy nhất, mà là sự dịch chuyển trên toàn nền kinh tế”.
Thu nhập quốc dân bình quân đầu người của hai nước lần lượt đạt 4.970 USD (Việt Nam) và 4.850 USD (Philippines) vào năm 2025, vượt qua ngưỡng 4636 USD của Ngân hàng Thế giới để bước chân vào các nước có thu nhập trung bình cao.
Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số hàng năm vào năm 2026, một phần nhờ vào hàng loạt cải cách thân thiện với doanh nghiệp và nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Một góc TP.HCM - trung tâm kinh tế của Việt Nam - Ảnh: Anh Duy
Tuy nhiên, Philippines phải đối mặt với con đường khó khăn hơn phía trước. Nước này đã cắt giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 do căng thẳng ở Trung Đông và hiện tượng thời tiết El Nino hoành hành dữ dội.
Các quốc gia khác được WB nâng lên nhóm các nước có thu nhập trung bình cao đợt này còn có Jordan, Micronesia và Sri Lanka. Togo được phân loại lại từ thu nhập thấp sang nước có thu nhập trung bình thấp. Tỷ lệ các nền kinh tế được phân loại là thu nhập thấp đã giảm từ 30% xuống 11% kể từ năm 1987, theo Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, với tư cách là các quốc gia có thu nhập trung bình cao hơn, chính phủ các nước này có thể nhận được nguồn tài trợ phát triển hạn chế hơn. Ví dụ, Philippines nhận được các khoản vay với lãi suất thấp hơn thị trường để giúp tài trợ cho cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai và các chương trình xã hội.
“Điểm mấu chốt là, càng lên cao trong thang phân loại của WB thì quốc gia đó càng tự túc hơn và có khả năng tự đáp ứng nhu cầu và nguồn lực của mình, bao gồm cả khía cạnh tài chính” - ông Ruben Carlo Asuncion, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Union Bank of the Philippines cho biết.