(CAO) Hôm 29/9, Reuters đưa tin tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đệ trình chương trình nghị sự chính sách của chính phủ lên Quốc hội, trong đó tập trung vào các hành động trước mắt để phục hồi nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
Các chính sách của ông Anutin bao gồm các biện pháp nhằm giảm chi phí sinh hoạt (chống lạm phát - tức tình trạng giá cả mọi mặt hàng tăng cao), giải quyết nợ hộ gia đình và kích thích du lịch nội địa, trong bối cảnh Thái Lan hiện đang phải vật lộn với chính sách thuế quan của Mỹ áp lên hàng hoá xuất khẩu, nợ hộ gia đình cao, tiêu dùng yếu và đồng baht tăng vọt.
"Với thời gian hạn hẹp và ngân sách chưa được chính phủ chuẩn bị, chính phủ phải khẩn trương giải quyết những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt" – tân thủ tướng Thái Lan phát biểu trước quốc hội.
Trong số các biện pháp kinh tế, chính phủ sẽ hỗ trợ các cá nhân có khoản nợ không quá 100.000 baht (3.103 USD) và cung cấp thanh khoản lên tới 1 triệu baht cho các doanh nghiệp nhỏ hơn.
Tuần trước, chính phủ cũng đã công bố kế hoạch triển khai chương trình đồng thanh toán trị giá 47 tỷ baht (1,46 tỷ USD), trong đó chính phủ sẽ trợ cấp tới 60% chi phí cho một số loại thực phẩm và hàng tiêu dùng mà công dân Thái Lan đủ điều kiện mua.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: Reuters
Các ưu tiên khác bao gồm giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới với Campuchia, chống nạn cờ bạc bất hợp pháp và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai thông qua việc sử dụng các hệ thống cảnh báo tiên tiến, thủ tướng Anutin cho biết.
Chính phủ của ông Anutin có một khoảng thời gian hạn chế để thực hiện các biện pháp của mình khi tân thủ tướng tuần trước tuyên bố rằng ông dự định giải tán quốc hội vào cuối tháng 1, dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau.
Phần lớn người Thái vẫn chưa quyết định ai sẽ là thủ tướng mà họ lựa chọn, nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Anutin đã tăng vọt lên 20,4% từ mức 9,6% trước đó.
Theo một cuộc khảo sát do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia công bố hôm 28/9, tỷ lệ ủng hộ của ông Anutin kém Natthaphong Ruengpanyawut - lãnh đạo Đảng Nhân dân - đảng đối lập chính, người nhận được 22,8% phiếu bầu.
Sau khi tụt hậu so với các nước trong khu vực với mức tăng trưởng kinh tế chỉ 2,5% vào năm 2024, nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng từ 1,8% đến 2,3% trong năm nay, theo dự báo của cơ quan hoạch định nhà nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến cũng sẽ chậm lại vào nửa cuối năm 2025 do chính sách thuế quan của Mỹ áp lên hàng hoá xuất khẩu của nước này.