(CAO) Hôm 16/7, AFP đưa tin hàng nghìn công chức Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ công tác vì bê bối gian lận thi cử.
Thông tin trên được chính quyền nước này cho biết vào ngày 16/7, khi giới chức mở rộng cuộc điều tra đã dẫn đến ba vụ bắt giữ.
Các vụ tham nhũng và hối lộ thường xuyên xuất hiện trên các trang báo ở Thái Lan, nhưng hiếm khi có nhiều nhân viên nhà nước bị ảnh hưởng như vậy.
Vụ bê bối bắt đầu vào tháng 6, khi các nhà điều tra cho biết họ đã phát hiện các quan chức đã nhận hối lộ lên đến 800.000 baht để sửa đổi kết quả thi của thí sinh bằng phần mềm điện tử nhằm giúp họ vượt qua các kỳ thi bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc thăng chức trong chính phủ (kỳ thi công chức).
Cảnh sát đã phát hiện ra những bất thường trong kết quả của 5.814 công chức tham gia các kỳ thi này, theo tiết lộ từ quan chức Bộ Nội vụ Unsit Sampuntharat nói với các phóng viên vào ngày 16/7. Ông Sampuntharat cho biết những người sai phạm có thể bị đình chỉ công tác chờ quyết định của ủy ban sớm nhất là vào ngày 15/7.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (ở giữa) chủ trì cuộc họp điều tra vụ bê bối
gian lận thi cử của chính quyền địa phương vào ngày 15/7 - Ảnh: AFP
“Thiệt hại là rất lớn, và điều đó là không công bằng đối với những người đã có được vị trí của mình một cách trung thực” – Unsit tuyên bố.
Bộ Giáo dục cho biết sẽ xem xét lại khoảng 800.000 bài thi khi các nhà điều tra tìm cách xác định toàn bộ quy mô của vụ gian lận bị cáo buộc. Cảnh sát cho biết, những kẻ chủ mưu bị cáo buộc liên quan đến vụ việc, gồm hai người đàn ông và một người phụ nữ, đã bị bắt giữ với các cáo buộc bao gồm tiêu hủy và che giấu tài liệu chính thức, trong đó một người bị bắt sau khi trốn sang nước láng giềng Lào. Nếu bị kết tội, họ có thể bị phạt tiền và đối mặt với án tù lên đến 5 năm.
Thủ tướng Thái Lan - Anutin Charnvirakul, người đã đặt công tác chống tham nhũng lên hàng đầu, đã lên án vụ gian lận mà ông gọi là hành động “ghê tởm”. Phát biểu vào ngày 15/7, ông cảnh báo về một “vòng luẩn quẩn” trong đó các quan chức sử dụng các phương tiện tham nhũng để có được các vị trí quyền lực và trách nhiệm, điều này lại tạo cho họ thêm cơ hội tham nhũng.
Các vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra chung kéo dài 17 ngày của cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng, trong đó các sĩ quan đã thu giữ máy tính và tài liệu thi.
Cán bộ công chức ở Thái Lan thường thu nhập từ khoảng 530 USD đến 2.300 USD tháng, tùy thuộc vào cấp bậc.