Thời tiết nắng nóng gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng khắp Châu Á

Thứ Năm, 04/06/2026 18:11

|

(CAO) ​Hôm 4/6, Reuters đưa tin tình trạng thời tiết khô hạn đang làm gián đoạn việc gieo trồng trên khắp châu Á, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực ở khu vực đông dân nhất thế giới này.

Ngoài ra, hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo ​​có thể gây ra thêm nhiều thiệt hại hơn nữa cho vụ mùa trên khắp Châu Á.

Từ vùng đồng bằng sản xuất ngũ cốc ở phía tây bắc của Ấn Độ đến vành đai lúa mì phía đông của Úc, từ những cánh đồng lúa của Thái Lan đến những đồn điền dầu cọ rộng lớn của Indonesia, thời tiết nắng nóng và lượng mưa dưới mức bình thường đang gây thiệt hại cho mùa màng và buộc nông dân phải giảm diện tích gieo trồng.

Tình trạng khô hạn do hiện tượng thời tiết El Nino cùng lúc đã gây ra là một “cú sốc kép” đối với nông dân vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu phân bón và dầu diesel trong sản xuất nông nghiệp do tác động từ chiến tranh Iran gây ra.

Giá gạo tại các trung tâm xuất khẩu lớn ở Đông Nam Á đã tăng khoảng 15% trong tháng qua do chi phí sản xuất tăng cao và lo ngại về nguồn cung khan hiếm hơn. Một nhà buôn có trụ sở tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) thuộc một công ty thương mại toàn cầu nhận định với Reuters rằng: "Với nhiệt độ ở hầu hết các vùng của đất nước vẫn cao hơn mức bình thường, điều kiện hiện tại không thuận lợi cho việc gieo trồng vụ hè đúng thời điểm. Việc gieo trồng có thể bị trì hoãn do mùa mưa đến muộn, nhưng mối lo ngại lớn hơn nằm ở khả năng lượng mưa dưới mức bình thường và những đợt hạn hán kéo dài sau khi mùa mưa đến". Ấn Độ chủ yếu trồng lúa, đậu nành, các loại đậu, mía và ngô vào mùa hè.

Đối với các nước Đông Nam Á, tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng đến năng suất lúa và dầu cọ ở một số khu vực.

Mía sau khi thu hoạch tại một cánh đồng ở huyện Pakchong, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Thời tiết nắng nóng đang ảnh hưởng đến mùa màng trên khắp Châu Á - Ảnh: Reuters

Nerawat Oramah, một nông dân 47 tuổi ở tỉnh Chainat, miền trung Thái Lan, cho biết: "Mọi người đều lo lắng (về hạn hán), rất nguy hiểm. Đối với vụ thu hoạch thứ hai, tôi phải chờ xem tình hình. Đó là rủi ro cho tất cả mọi người (nếu không đủ nước), khi đó sẽ chỉ có một vụ thu hoạch”.

Thái Lan và Philippines gieo trồng vụ lúa chính vào tháng 6 và 7, trong khi Việt Nam và Indonesia hiện đang gieo trồng vụ thứ hai. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, đảo Java - đảo đông dân nhất của Indonesia và một số khu vực ở phía bắc Sumatra, nam Kalimantan và Sulawesi đã không có mưa trong hơn 10 ngày, trong khi lượng mưa ở mức từ trung bình đến thấp dự kiến ​​​​sẽ xảy ra trong tháng 6.

Giá gạo đang tăng nhẹ mặc dù Ấn Độ, quốc gia chiếm 40% lượng xuất khẩu toàn cầu, đang có nguồn cung dồi dào sau nhiều năm thu hoạch gần đạt kỷ lục. "Có dấu hiệu rõ ràng của cuộc khủng hoảng khi giá gạo đã tăng đáng kể mà không có bất kỳ sự thiếu hụt lớn nào” - một thương nhân có trụ sở tại Singapore làm việc tại một công ty thương mại quốc tế cho biết, đồng thời người này tiết lộ với hãng tin Reuters rằng giá gạo Thái Lan đã tăng khoảng 15% trong tháng qua.

Tuy nhiên, KKP Research, một đơn vị nghiên cứu của Ngân hàng Kiatnakin Phatra ở Thái Lan, cho biết một số tác động của hạn hán có thể được giảm nhẹ nhờ mực nước trong các hồ chứa cao.

"Điều chúng tôi lo ngại hơn là nguồn cung phân bón. Chúng tôi ước tính rằng tình trạng thiếu phân bón, nếu xảy ra, có thể làm giảm sản lượng lúa gạo lên tới 15-20% trong trường hợp xấu nhất" – ngân hàng này cho biết trong một thông báo gửi hãng tin Reuters.

Một cánh đồng lúa khô héo ở làng Karang Jati ở Banjarnegara, Indonesia vì thời tiết nắng nóng -  Ảnh: Reuters

Những trận mưa gần đây trên các vùng đất nông nghiệp khô hạn của Úc đã khiến việc gieo trồng lúa mì diễn ra muộn hơn, nhưng người trồng đang lo ngại về hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể ảnh hưởng đến năng suất.

Cục Khí tượng dự đoán rằng nhiều khu vực trồng trọt trên khắp 2 bang New South Wales và Queensland sẽ có lượng mưa ít hơn từ 20 đến 40 mm so với bình thường trong ba tháng tới.

John Lowe, một nông dân gần Burcher ở miền trung bang New South Wales cho biết tổng diện tích trồng trọt của ông vẫn nhỏ hơn khoảng 30% so với mức đáng lẽ có thể đạt được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang