(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ "cực kỳ vững mạnh" với Trung Quốc sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cuộc điện đàm diễn ra khi Trung Quốc gia tăng căng thẳng với Nhật Bản - đồng minh thân cận của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết. Trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan đều có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Nhật Bản.
Trong cuộc điện đàm diễn ra hôm 24/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc Đài Loan "trở về Trung Quốc" là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới.
Cuộc điện đàm này diễn ra vài tuần sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc, nơi họ đã nhất trí về khuôn khổ cho một thỏa thuận thương mại vẫn chưa được hoàn tất.
"Trung Quốc và Mỹ đã từng sát cánh chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt, và giờ đây nên hợp tác để bảo vệ kết quả của Thế chiến thứ hai" - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã dẫn lời, nhấn mạnh. Đồng thời thông qua cuộc điện đàm, người đứng đầu Trung Quốc cũng khẳng định "việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một phần không thể thiếu của trật tự quốc tế hậu chiến".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lần gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump không đề cập đến vấn đề Đài Loan trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social về cuộc điện đàm "rất tốt" của ông với Chủ tịch Tập, thay vào đó ông chủ Nhà Trắng cho biết đã đề cập với nhà lãnh đạo Trung Quốc về nhiều chủ đề, bao gồm Ukraine, fentanyl và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
"Mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc cực kỳ bền chặt. Cuộc điện đàm này là cuộc điện đàm tiếp theo sau cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc, ba tuần trước. Kể từ đó, đã có những tiến bộ đáng kể từ cả hai bên trong việc duy trì các thỏa thuận" – ông chủ Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã nhận lời mời của Chủ tịch Tập đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm tới và đã mời Chủ tịch Tập thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo tập trung vào thương mại và kéo dài khoảng một giờ.
"Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã thấy từ phía Trung Quốc, và họ cũng cảm thấy như vậy" - bà Leavitt cho biết.
Sau nhiều tháng căng thẳng thương mại do thuế quan của Mỹ gây ra, Trung - Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Washington đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc sẽ hoãn chế độ cấp phép xuất khẩu đối với các khoáng sản đất hiếm và nam châm quan trọng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông hy vọng một thỏa thuận cuối cùng về đất hiếm sẽ được hoàn tất trước ngày Lễ Tạ ơn.
Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và tạm dừng các biện pháp hạn chế mở rộng đối với xuất khẩu đất hiếm. Mỹ đã giảm 10% thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh trong việc giúp hạn chế dòng chảy các hóa chất được sử dụng để sản xuất thuốc phiện tổng hợp fentanyl vào khu vực Bắc Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình cho biết quan hệ Trung-Mỹ đã ổn định và cải thiện kể từ cuộc gặp ở Hàn Quốc.
"Thực tế một lần nữa cho thấy hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên trong khi đối đầu gây tổn hại cho cả hai bên" - Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi hai nước duy trì đà phát triển tích cực trong quan hệ.