Gia Lai:

Côn đồ đòi bảo kê cả quán bún bò Huế

Thứ Năm, 18/10/2018 11:36

|

(CAO) Ngày 18-10-2018, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Văn Hải (SN 1995, trú phường Ia Kring, TP.Pleiku) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào ngày 24-9-2018, chị Tôn Nữ Thùy M. (SN 1972), thuê một căn nhà ở phường Ia Kring để mở quán bán bún bò Huế, dự kiến 4 ngày sau sẽ khai trương.

Tuy nhiên, ngày 25-9-2018, Hải gọi điện cho chị M. đòi bảo kê quán và yêu cầu chia 50% lợi nhuận từ việc buôn bán bún, nếu không đồng ý thì sẽ đốt quán. Nghe vậy, chị M. nói không đồng ý và tắt máy.

Khoảng 19 giờ ngày 28-9-2018, Hải trực tiếp đến quán chị M., tiếp tục đòi bảo kê, nếu chị M. không đóng tiền thì sẽ phá không cho khách vào quán. Tuy nhiên, chị M. vẫn cương quyết nói không nên Hải bỏ về.

Ngày 29-9-2018, Hải đến quán chị M. thực hiện việc phá phách như đập vỡ tấm kính tủ hàng và đòi chị Trang đưa 5 triệu đồng nếu không sẽ đốt quán. Để tăng phần “cô hồn”, Hải cầm con dao xắt thịt của quán đe dọa chị M. và nhân viên khiến mọi người bỏ chạy. Sau đó, Hải bỏ về nhà.

Chị M. liền đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Biết Công an vào cuộc, Hải vội ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành vi côn đồ, manh động của đối tượng này cần được xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những kẻ xấu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang