(CATP) Trưa 25/3, đại diện Cụm công nghiệp Cát Thổ (ấp 3, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) cho biết đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng tỉnh cùng chính quyền địa phương về thực trạng vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đáng lo ngại của một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. Bà Trần Gia Linh - Giám đốc Công ty CP Cát Thổ - phản ánh: "Hiện cơ sở thu mua phế liệu bảng hiệu An Bình nằm phía bên phải tuyến đường Kênh Tây (ấp 3, xã Mỹ Hạnh) còn gọi là Đường tỉnh 823B, chất đầy phế liệu. Cơ sở này hoạt động gần 2 năm nay, biến vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đường bộ thành kho chứa phế liệu với diện tích khoảng 200m2".
Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng tấn phế liệu, ve chai được chất đống cao ngất, lấn át toàn bộ lối của người đi bộ. Việc chiếm dụng này không chỉ đẩy người dân xuống lòng đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông mà còn khiến mỹ quan đô thị trở nên nhếch nhác trong khi tuyến đường đã được thảm nhựa, hai bên vỉa hè đã lát gạch, trồng cây xanh, hệ thống chiếu sáng khang trang. Hàng ngày, tuyến này rất đông phương tiện, công nhân... lưu thông đều phải hít chất phế thải từ kho phế liệu trên.

Kho phế liệu lộ thiên
Đáng lo ngại hơn, phần lớn phế liệu tập kết ngoài trời là vật liệu dễ cháy. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, việc thiếu các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại điểm tập kết tự phát này chẳng khác nào "quả bom nổ chậm" giữa khu vực tập trung nhiều cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được người dân, công nhân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Các loại chất thải từ phế liệu không được xử lý, che chắn đúng quy định đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống xung quanh.
Trưa cùng ngày, ông Trần Anh Hương - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh - cho biết: "Chính quyền đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ doanh nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh. Bước đầu xác minh đây là cơ sở tự phát, hoạt động không phép, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp các ngành chuyên môn kiểm tra, xử lý triệt để trong thời gian sớm nhất. Địa phương nhất quyết không để cơ sở này tồn tại trái phép và có khả năng gây hỏa hoạn vào mùa nắng nóng như hiện nay".