Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-11-2019

Thứ Tư, 20/11/2019 21:53  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 21-11-2019.

* Xe máy là tài sản giá trị, dễ tiêu thụ nên dễ trở thành mục tiêu nhắm đến của nhiều nhóm tội phạm. Không chỉ đột nhập tư gia, công ty, cửa hàng hoặc lợi dụng sơ hở để trộm xe, nhiều phường bất hảo còn nghĩ ra các kiểu đoạt xe ngay trước mặt chủ tài sản. Thời gian gần đây nổi lên chiêu dàn cảnh vờ mua hàng hoặc hỏi đường để trộm xe (Bài Dàn cảnh để trộm xe máy).

* Càng về cuối năm, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Long An, tập trung ở các địa bàn trọng điểm là 2 huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng và TX.Kiến Tường, tạo thành các đường dây khép kín vận chuyển “cái chết trắng” từ Campuchia vào tiêu thụ tại nội địa hoặc đưa sang nước thứ ba. Các nhóm này lợi dụng con nghiện tại khu vực biên giới hoặc các đối tượng thường qua lại giữa hai nước để “canh đường” và vận chuyển thuê cho chúng... (Bài Tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới gia tăng).

* Tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ thông tin năm 2006, tìm được việc làm có thu nhập ổn định tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng sau nhiều năm kinh doanh thất bại, không có khả năng làm giàu nhanh như ý muốn, đối tượng quyết định chuyển sang làm giả giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để lừa đảo nhiều tổ chức, cá nhân hòng chiếm đoạt tài sản (Bài Bắt được đối tượng lừa đảo, phóng hỏa đài truyền thanh để phi tang tài liệu).

* Với việc không đồng nhất về dung tích thực trong những thùng sơn của mình: trên thùng loại 5 lít, dòng chữ này được in đậm vào vỏ thùng, nhưng kèm theo là 1 nhãn phụ, trên đó lại ghi thể tích thực là 4,5 lít. Đặc biệt, chữ in đậm trên thùng sơn lại không giải thích rõ ràng đó là thể tích thực hay có thể chứa của thùng. Đây là điểm bất thường của các loại sơn Jotun đang bị người tiêu dùng phản ánh (Bài Thùng sơn nhập nhèm về thể tích).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, hại nhiều hơn lợi; Cảnh giác tội phạm dịp cuối năm (tiếp theo); Nam thanh niên dùng dao đe dọa, cướp điện thoại 3 cháu nhỏ; Sử dụng ứng dụng trên mạng để lừa tiền shipper; Cháu bé mất bàn tay vì đèn pin phát nổ; Bắt nhóm đối tượng đến Huế cho vay nặng lãi vượt 36,5 lần qui định; Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Tạm giữ 3 valy hàng xì gà nhập lậu; Hai sản phụ tử vong, một người nguy kịch tại Bệnh viện phụ nữ TP. Đà Nẵng; Khởi tố 3 đối tượng cung cấp ma túy cho khách hát karaoke; Viết tiếp bài “Đồng bằng sông Cửu Long báo động về an ninh nguồn nước”: Làm thế nào cứu vùng đất Chín Rồng?; Tôn vinh nghệ thuật cải lương; Ảo thuật quốc tế kết hợp tài năng Việt: Quảng bá vẻ đẹp Việt ra thế giới; Nhóm chuyên cướp tài sản người đi đường; Nguyên Chánh thanh tra Bộ TT-TT sắp hầu tòa; Kẻ trốn truy nã buôn ma túy lãnh án chung thân; Kháng nghị việc áp dụng án treo trong vụ mua bán 17kg ngà voi; Khủng hoảng ở Hồng Kông: Vì sao phương Tây né tránh?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang