Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-4-2020

Chủ Nhật, 05/04/2020 21:16  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 6-4-2020.

* Mở cốp xe máy, người phụ nữ bị nhóm thanh niên lao hẳn xe lên lề đường rồi áp sát giật phăng túi xách chứa hàng chục triệu đồng và nhiều tài sản khác. Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc, chị hết sức bất ngờ khi nhận được điện thoại báo tin đã tìm thấy chiếc túi với đầy đủ giấy tờ tùy thân và thẻ ATM mang tên mình. Ngay trong ngày, các đối tượng cướp giật táo tớn cũng lần lượt bị bắt gọn. (Bài Nhóm cướp sa lưới ngay sau khi gây án).

* Bỏ nhà đi bụi hàng tháng trời, băng trộm “nhí” (từ 13-16 tuổi) kết thành băng nhóm. Ban ngày chúng tìm chỗ ngủ, đến đêm đi trộm điện thoại di động, ví tiền… Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này thừa nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các nhà dân trong khu vực TP.Đồng Xoài. (Bài Băng trộm “nhí” chuyên đột nhập bệnh viện).

* Mặc dù chính quyền địa phương ở Đồng nai đã liên tục thông báo phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, thế nhưng tại TP.Biên Hòa những ngày qua vẫn còn một số cơ sở kinh doanh vẫn cửa đón khách để sử dụng ma túy và phục vụ nhu cầu thư giãn (massage) không lành mạnh. Điều đáng nói, tại đây các đối tượng còn tàng trữ mã tấu, roi điện… (Bài Đồng Nai: Các dịch vụ “nhạy cảm” vẫn lén lút hoạt động).

* Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện một số đối tượng giả mạo là cơ quan chức năng, người “tử tế” vào tận nhà dân để lừa đảo bằng thủ đoạn giới thiệu mặt hàng khẩu trang hay nước diệt khuẩn... Bọn chúng đã sử dụng mọi chiêu thức nhằm chiếm đoạt tài sản từ những người nhẹ dạ cả tin. Thực trạng này không những gây mất an ninh trật tự địa phương mà tính mạng của người dân cũng đang bị đe dọa... (Bài Những kẻ lừa đảo mùa dịch Covid-19).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bắt nữ giáo viên lừa đảo chạy việc; Dùng chứng minh nhân giả để mở tài khoản ngân hàng; Một luật sư bị phạt gần 50 triệu đồng vì uống rượu say lái xe gây tai nạn; Xử phạt người tung tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước; Đứa cháu trời đánh; Sẽ đơn giản chế độ báo cáo của doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường; Dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng; Xử phạt làm gương; 21 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam “trốn dịch”; Quảng Ngãi: Ngăn chặn người dân làm lễ đâm trâu để phòng chống dịch; Đôi nam nữ dương tính ma túy; Ra đầu thú sau 2 ngày sát hại bạn nhậu; Bắt quả tang 20 đối tượng đá gà ăn tiền; Cháy công ty gốm; Bắt nhóm “quái xế”; Ổ xóc dĩa “khủng” giữa đại dịch Covid-19; Điều tra nghi án hai mẹ con bắn chết người; “Đinh tặc” bẫy người đi đường trên QL51; Những đại dịch khiến thế giới chao đảo và biện pháp ứng phó; Xe tải và ôtô lao lên vỉa hè tông sập nhà dân; Bắt cóc đối thủ vì mâu thuẫn tình cảm; Bắt đối tượng cầm dao khống chế chủ tịch UBND phường; Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng núp bóng công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang