Chuyện lạ ở Long An:

Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông "tê liệt" vì... 215m2 đất (!)

Thứ Năm, 02/04/2020 14:50  | Văn Cương

|

(CATP) Tiếp nhận đơn kêu cứu của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì cuộc họp ngày 25-3-2020, chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp (KCN) Cầu cảng Phước Đông, trong đó có vụ tổ chức đánh người. Công an huyện Cần Đước cho biết đã xác định được 2 đối tượng cố ý gây thương tích cho hai nạn nhân. Công an huyện đã cho trưng cầu giám định, khi có kết quả tỷ lệ thương tật, sẽ xử lý theo quy định pháp luật...

ĐÒI BỒI THƯỜNG CAO GẤP 50 LẦN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT (?!)

Trong văn bản kèm tài liệu gửi Báo CATPHCM ngày 30-3- 2020, ông Trần Tấn Sỹ - Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty CP IMG Phước Đông, trình bày: Dự án KCN Cầu cảng Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) do Công ty IMG Phước Đông làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2007 trên phần đất hơn 1,43 triệu m2.

Ngoài việc đền bù đạt 100%, giải phóng mặt bằng đạt 99,5%, công ty đã tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng khu tái định cư... Với cả nghìn tỷ đồng đầu tư nhưng sau 13 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành bởi những chuyện rất khó tin liên quan đến 0,5% mặt bằng mà IMG Phước Đông đã hỗ trợ, bồi thường xong; trong đó có hộ ông Cao Văn Thơi đang gây "nóng" tại địa phương.

Phối cảnh KCN Cầu cảng Phước Đông.

Theo TGĐ Sỹ, sau 2 năm nhận tiền bồi thường, cấp nền tái định cư cho 4.177m2 bị thu hồi, gia đình ông Thơi khiếu nại yêu cầu đo lại diện tích. Khi tiến hành đo đạc lại, ông Thơi tự cắm ranh và ký biên bản giáp ranh. Khu đất đo đạc lại có diện tích 4.392m2 tăng 215m2. Ngày 20-10-2014, UBND huyện ra quyết định (QĐ) điều chỉnh bồi thường đối với 215m2 đất. Ông Thơi khiếu nại, cho rằng diện tích tăng thêm là 561m2, yêu cầu bồi thường đất bằng 2 lô nền tái định cư liền kề (5m x 17m). Xem lại toàn bộ hồ sơ, ngày 28-7-2014, Thanh tra huyện Cần Đước kết luận: "Không thụ lý khiếu nại của ông Thơi đòi bồi thường 561m2 vì không có cơ sở".

Sau khi UBND huyện Cần Đước có tờ trình ngày 3-10-2019 đề nghị cưỡng chế, ông Thơi tiếp tục kiến nghị. Các cơ quan chức năng của huyện vào cuộc thận trọng xem xét lại hồ sơ. Ngày 8-1-2020, Thanh tra huyện có văn bản tái khẳng định việc đề nghị bồi thường 561m2 là không có cơ sở.

TGĐ Sỹ trình bày tiếp: Biết 215m2 đất nằm trong quy hoạch tuyến đường giao thông chính của KCN nên gia đình ông Thơi quyết đòi 2 nền tái định cư trị giá gần 2 tỷ đồng, gấp 50 lần giá trị bồi thường, theo phương án đã được HĐND tỉnh Long An thông qua (?!). Nếu không đáp ứng, ông sẽ không cho thi công qua phần đất 4.177m2 đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho chủ đầu tư. IMG Phước Đông không thể đáp ứng đòi hỏi quá vô lý này nên đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Dự án Cầu cảng Phước Đông đang triển khai

Trước cơ quan chức năng, gia đình ông Thơi nhiều lần ký cam kết bàn giao phần đất đã nhận tiền bồi thường để IMG Phước Đông thi công dự án nhưng sau đó không thực hiện mà tìm cách chống đối, cản trở thi công, thậm chí đe dọa "xử" cả nhân viên IMG Phước Đông và nhà thầu.

Việc thi công phải tạm dừng từ tháng 3-2019, chủ đầu tư liên tục kêu cứu. Đến tháng 10-2019, sau khi UBND huyện Cần Đước xác định khiếu nại của ông Thơi không có cơ sở và huyện sẽ tổ chức cưỡng chế, IMG Phước Đông mới tiếp tục thi công thì lại bị gia đình ông Thơi tấn công.

Trong các ngày 29, 30 và 31-10-2019, phía gia đình ông Thơi sử dụng hung khí (dao bầu, đao tự chế, gậy, đá...) tấn công đội thi công dưới sự chứng kiến của nhiều người. Do không bị xử lý nên họ ngày càng manh động, ngày 7-3-2020, Cao Huỳnh Giao (con ông Thơi) dùng kéo, dao bấm xông vào phần đất của công ty tấn công đội thi công. Bảo vệ công ty sau một lúc giằng co (bị Giao đâm trúng đầu gối) mới đoạt được hung khí giao cho công an.

Tiếp đến, khoảng 12 giờ trưa 8-3-2020, một nhóm người trong đó có Giao xông vào chòi canh hành hung nhân viên bảo vệ, gây thương tích. Vụ việc đến điểm đỉnh vào chiều 9-3-2020, lúc 15 giờ, hàng chục người có trang bị vũ khí (dao bấm, mã tấu, gậy, đá...) chia làm ba nhóm tấn công vào công trường, gây thương tích nhiều người. Trong đó có 2 nhân viên IMG Phước Đông bị trọng thương, phải đưa cấp cứu tại bệnh viện...

Hai nhân viên của IMG Phước Đông bị đánh gây thương tích.

CÔN ĐỒ PHẢI BỊ XỬ CHO NGHIÊM...

Thấu hiểu nỗi khổ doanh nghiệp, UBND tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp ngày 25-3- 2020, dưới sự chủ trì của Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Cần Đước Nguyễn Việt Cường cùng đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cùng các Sở liên quan...

Sau khi nghe đại diện IMG Phước Đông trình bày những khó khăn, vướng mắc và bức xúc của doanh nghiệp khi dự án đã được đầu tư cả 1.000 tỷ đồng nhưng lại bị "tê liệt" nhiều năm, Chủ tịch Trần Văn Cần kết luận: Thứ nhất, đối với trường hợp hộ ông Thơi, giao Chủ tịch UBND huyện Cần Đước tiến hành thực hiện công tác cưỡng chế theo đúng trình tự quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm cưỡng chế, UBND huyện Cần Đước tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư vận động hộ ông Thơi di dời, bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Thứ hai, về việc ông Thơi tổ chức hành hung, đánh người gây thương tích cho nhân viên IMG Phước Đông, cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ ba, việc xác định mốc giới đất KCN với các hộ dân, giao Sở Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ phối hợp UBND huyện Cần Đước, các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện và hoàn thành chậm nhất ngày 10-4-2020.

Một trong nhiều lần nhóm thi công bị tấn công.

Thứ tư, liên quan DNTN Xây dựng thương mại Thăng Long (chủ bãi vật liệu xây dựng chia cắt KCN thành hai mảnh, chưa di dời), giao Chủ tịch UBND huyện Cần Đước tổ chức thực hiện theo thông báo kết luận số 139/ TB-UBND ngày 16-3-2020 của UBND tỉnh Long An... Thứ năm, để sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với dự án KCN Cầu cảng Phước Đông, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện Cần Đước thời gian tới, phải tích cực hơn, trên tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư.

TGĐ Sỹ phấn khởi: Ngay sau cuộc họp, IMG Phước Đông liên tiếp nhận tin vui. Đầu tiên là QĐ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Thơi, do Chủ tịch UBND huyện Cần Đước ký ngày 24-3-2020. Thời gian thực hiện cưỡng chế trong tháng 5-2020.

Tiếp đến là văn bản do thượng tá Phạm Văn Bàng - Phó trưởng Công an huyện Cần Đước, ký ngày 24-3, gửi IMG Phước Đông, xác định: anh Tạ Công Thủ và Lê Hoàng Duy, là nhân viên của IMG Phước Đông đang thực hiện nhiệm vụ tại công trình KCN ngày 9-3-2020 thì bị Cao Huỳnh Giao (tự Dới, SN 1980) và Cao Huỳnh Như (SN 2000, con ông Giao, cùng ngụ ấp 6, xã Phước Đông) đánh gây thương tích. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh làm rõ đồng thời ra QĐ trưng cầu giám định thương tích của hai nạn nhân, hiện chưa có kết quả.

Thượng tá Bàng khẳng định: Cơ quan CSĐT sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật.

TGĐ Công ty IMG Phước Đông bày tỏ: "Trước sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Cần Đước cùng sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan, chúng tôi tin tưởng sẽ chấm dứt tình trạng gây rối trật tự công cộng, hành xử côn đồ, ngang nhiên dùng hung khí đánh người. Đồng thời, những vướng mắc tại KCN Cầu cảng Phước Đông sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, khơi thông để chủ đầu tư hoàn thành các công đoạn còn lại, sớm đưa dự án vào hoạt động sau 13 năm triển khai gặp quá nhiều trắc trở...".

Bình luận (0)

Lên đầu trang